Khai mạc giải bóng chuyền huyện Thường Tín chào mừng SEA Games 31

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, UBND huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền vô địch huyện năm 2022 chào mừng SEA Games 31.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tặng cờ lưu niệm cho các đội
Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tặng cờ lưu niệm cho các đội

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Giải bóng chuyền đã trở thành giải truyền thống suốt 25 năm qua trên địa bàn và đã từng là môn thể thao thế mạnh của huyện Thường Tín tại các giải thi đấu cấp TP.

Thấm nhuần lời kêu gọi "Toàn dân tập thể dục" của Bác và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lãnh đạo huyện Thường Tín luôn quan tâm chỉ đạo sâu sắc đến từng hoạt động của phong trào thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thông qua giải thể thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 và đặc biệt là chào đón SEA Games 31. Đây cũng là một trong hàng loạt các môn thể thao diễn ra trong tháng 5 này. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản phát biểu khai mạc giải bóng chuyền huyện Thường Tín
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản phát biểu khai mạc giải bóng chuyền huyện Thường Tín

Vì vậy, huyện Thường Tín tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao từ cơ sở đến huyện, qua đó xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, làm nền tảng cho phát triển thể thao đỉnh cao. Giải bóng chuyền vô địch huyện Thường Tín diễn ra trong 2 ngày (17 - 18/5), với sự tham gia của 120 vận động viên, trưởng đoàn đến từ 8 đơn vị trong huyện, gồm 4 đội nam, 4 đội nữ. Với thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định đội Nhất, Nhì, Ba.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu bóng chuyền da
Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu bóng chuyền da

Giải đấu cũng góp phần động viên phong trào tập luyện môn bóng chuyền da trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, cán bộ trong toàn huyện, góp phần nâng cao sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lao động sản xuất và công tác.