Khai mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng năm 2020

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/12, tại Trung tâm VH&TT quận Đống Đa đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng - Cúp Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020.

Giải bóng đá các cơ quan T.Ư mở rộng - Cúp Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020 là sự kiện thể thao nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2021); chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Giải năm nay có 12 đội bóng tham dự, chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra 8 đội vào vòng tứ kết (2 đội đầu mỗi bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất). Từ vòng tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức knock-out.
 Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Giải bóng đá các cơ quan T.Ư mở rộng được diễn ra thường niên và năm nay bước sang mùa thứ 22. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hy vọng, các đội bóng, các vận động viên sẽ thắt chặt tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đồng đội, tinh thần Fair Play, các trọng tài sẽ làm việc một cách vô tư, công tâm nhất để giải đấu thành công về mặt chuyên môn.
"Tôi cũng xin đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp” - bà Phạm Thị Thu Huyền nhấn mạnh.
 Các trận đấu được diễn ra ngay sau lễ khai mạc.
Ngay sau Lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên tại vòng bảng đã diễn ra sôi nổi. Giải sẽ thi đấu vào các ngày thứ 7, chủ nhật và dự kiến bế mạc vào sáng 20/12.

Ba bảng đấu tại Giải bóng đá các cơ quan T.Ư mở rộng - Cúp Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020:

Bảng A: Bộ TN&MT, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Tư Pháp, Bộ NN&PTNN.

Bảng B: Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&CN.

Bảng C: Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTT&DL, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Văn phòng Bộ Công An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần