Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ nhất

Phạm Hùng - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (29/5), UBND huyện Mê Linh tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất năm 2022. Giải đấu có sự tham gia của 20 đội bóng chất lượng huyện Mê Linh.

Đây là lần đầu giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng được tổ chức quy mô cấp huyện, thu hút 20 đội bóng tham gia, 15 nhà tài trợ chính.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ 
Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương - Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thể dục thể thao chào mừng Đại hội Thể dục thể thao cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện Mê Linh lần thứ 10; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân trong huyện, đặc biệt sau 2 năm dịch Covid-19 kéo dài.

Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện Mê Linh được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương phát biểu khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương phát biểu khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất

Giải đấu diễn ra trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 29/5 đến 10/7/2022). Các đội chia làm 6 bảng, tranh tài ở 4 vòng đấu với 31 trận tại 3 sân vận động thuộc các xã, thị trấn gồm: Liên Mạc; Tiền Phong; Chi Đông. Trong đó, trận khai mạc, vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động thị trấn Chi Đông.

Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng có 20 đội bóng tham gia thi đấu
Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng có 20 đội bóng tham gia thi đấu

Để Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng diễn ra thành công, đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương đề nghị các cầu thủ phát huy tình đoàn kết, thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng, thi đấu trung thực, hết mình cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu vô tư, khách quan, trung thực. Các cổ động viên cổ động nhiệt tình cho đội nhà và những đội tham dự giải đấu.

Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng trao cờ và hoa cho các đội bóng tham gia thi đấu.
Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng trao cờ và hoa cho các đội bóng tham gia thi đấu.

Trưởng Ban tổ chức Giải Lê Văn Khương cũng đề nghị các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian tổ chức các trận bóng để Nhân dân được biết, tham gia cổ vũ cho giải đấu.

UBND các xã, thị trấn Liên Mạc, Tiền Phong, Chi Đông tạo điều kiện về sân bãi, huy động lực lượng tham gia phục vụ và cổ vũ cho các trận đấu diễn ra tại địa phương. Công an huyện Mê Linh có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các trận đấu; hướng dẫn phân luồng giao thông trước và sau mỗi trận đấu.

Đội bóng thị trấn Chi Đông và Khối cơ quan hành chính huyện đã tham gia tranh tài sau lễ khai mạc
Đội bóng thị trấn Chi Đông và Khối cơ quan hành chính huyện đã tham gia tranh tài sau lễ khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, 2 đội bóng đến từ thị trấn Chi Đông và Khối cơ quan hành chính huyện đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt, kịch tính.