Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46

Kinhtedothi - Ngày 25/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (gọi tắt là AEM-46) đã chính thức khởi động tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein kêu gọi các quốc gia thành viên nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực thông qua việc tạo ra các dòng chảy tự do về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động lành nghề và nguồn vốn phù hợp với lộ trình đã được vạch ra trong kế hoạch thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).
Các trưởng đoàn dự hội nghị chụp ảnh chung.
Các trưởng đoàn dự hội nghị chụp ảnh chung.
Ông U Thein Sein cũng cho biết Myanmar dành ưu tiên cho việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Do đó, nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực thi các chương trình xây dựng năng lực cho 4 quốc gia thành viên ASEAN (gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) trong giai đoạn 2 của Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực.

Về liên kết của ASEAN với các đối tác, Tổng thống U Thein Sein hoan nghênh việc đàm phán thành lập Khu vực thương mại tự do (FTA) ASEAN-Hong Kong (Trung Quốc) cũng như các cuộc đàm phán về Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm mở rộng và làm sâu sắc quan hệ kinh tế giữa ASEAN với các đối tác FTA trong tương lai.

Theo kế hoạch, Hội nghị AEM lần này sẽ kéo dài 4 ngày, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến AEC, đánh giá hoạt động của các nhóm làm việc trong từng lĩnh vực và hiệu quả thực thi các FTA giữa ASEAN và các đối tác đối thoại. Ngoài ra, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng sẽ thảo luận về lộ trình hợp tác kinh tế (tập trung vào tự do hóa dịch vụ), các cuộc đàm phán về RCEP và việc loại bỏ hàng rào thuế quan sau khi hình thành cộng đồng chung vào năm 2015.

Dự kiến, các vấn đề liên quan đến tự do hóa dịch vụ và đầu tư với Nhật Bản, nâng cấp các thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng sẽ được hoàn tất tại hội nghị lần này.

ASEAN dự kiến sẽ ký bốn hiệp định tự do hóa dịch vụ; sửa đổi FTA với Australia và New Zealand; ký FTA với Ấn Độ và ký văn kiện công nhận chuyên gia kế toán của các nước thành viên ASEAN.

Theo chương trình nghị sự, trong ngày họp đầu tiên diễn ra Hội nghị Hội đồng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 28, Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN lần thứ 17, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 12 và AEM lần thứ 46.

ASEAN gồm 10 nước thành viên Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tham gia họp còn có các đối tác đến từ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng cố vấn doanh nghiệp ASEAN, Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN và Hội đồng doanh nghiệp EU-ASEAN.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ