Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV đã khai mạc hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội - Ảnh 1
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 13, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng những tháng cuối năm; Chương trình hành động của TP thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng những 6 cuối năm của TP Hà Nội. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm ước tăng 7,67%, dịch vụ tăng 8,5%, công nghiệp – xây dựng tăng 7,46% và nông nghiệp tăng 2,95%....Công tác quy hoạch được triển khai tích cực; quản lý đô thị, trật tự xây dựng đã từng bước đi vào nền nếp. Giao thông đô thị đã thông thoáng hơn, giảm thiểu ùn tắc giao thông…

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá tăng trưởng vẫn thấp hơn so với kế hoạch, tỷ lệ thu ngân sách đạt thấp; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, tồn kho bất động sản và vật liệu xây dựng chậm được giải quyết. Bên cạnh đó, quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, đô thị, đất đai còn hạn chế, một số tồn tại từ nhiều năm qua chậm được khắc phục.