Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc năm 2022

Kinhtedothi - Tối 2/12, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII, năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Văn hóa, văn nghệ trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29/NĐ-CP của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc chung kết Giai điệu tuổi hồng 2022
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung kết hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục tấm gương tiêu biểu để hưởng ứng cuộc thi Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè.

Cùng với đó, hội thi góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII được triển khai từ cấp cơ sở từ tháng 5/2022 với tổng số gần 3.600 tiết mục dự thi để chọn các tiết mục xuất sắc nhất dự thi vòng chung kết toàn quốc. Tham dự vòng chung kết có 65 tiết mục của 13 đoàn đến từ các Sở GD&ĐT gồm: Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương vui mừng được đón các đoàn đại diện cho 63 tỉnh, TP trong cả nước tham dự hội thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: "Vui mừng được đón các đoàn đại diện cho 63 tỉnh, TP trong cả nước tham dự hội thi"

Để hội thi thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị Ban tổ chức điều hành các hoạt động theo đúng thể lệ, kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh tham gia dự thi. Đề nghị thí sinh tham gia dự thi tuân thủ đúng quy chế, các thành viên Ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thí sinh dự thi chính xác, khách quan, công bằng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thi, Ban tổ chức Hội thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh biểu dương và ghi nhận sự tham gia tích cực của các nhà trường trong công tác chỉ đạo để em học sinh, sinh viên được tập trung về tranh tài trong hội thi. Cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan, cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ tích cực hội thi.

ham dự vòng chung kết có 65 tiết mục của 13 đoàn đến từ các Sở GD&ĐT trên cả nước
Tham dự vòng chung kết có 65 tiết mục của 13 đoàn đến từ các Sở GD&ĐT 

Cũng tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ vui mừng được đón các đoàn đại diện cho 63 tỉnh, TP trong cả nước tham dự hội thi. Mong muốn các thí sinh về tham dự hội thi thể hiện thành công tài năng của mình trên sân khấu và cùng nhau khám phá, trải nghiệm được nhiều điều thú vị tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hoà bình.

Hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 5/12. Các tiết mục biểu diễn theo 3 thể loại: Ca, múa, nhạc. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao 8 giải Nhất, 16 giải Nhì và 24 giải Ba cho các tiết mục xuất sắc; ngoài ra còn có các giải toàn đoàn. 

Không xét tuyển sớm giúp hạn chế nhiều bất cập trong tuyển sinh

Không xét tuyển sớm giúp hạn chế nhiều bất cập trong tuyển sinh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ