Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là kỳ họp nhằm xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015, đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV - Ảnh 1

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV. Ảnh Thanh Hải
Sáng nay (1/12), kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV đã chính thức khai mạc. Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 5, ngày từ 1- 5/12/2015, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của TP Hà Nội.

Dự phiên khai mạc có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn thành phố.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa XIV có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là kỳ họp cuối cùng để HĐND rà soát và hoàn thành những nội dung công việc của HĐND đặt ra trong nhiệm kỳ theo thẩm quyền. Đồng thời cũng là dịp để HĐND cùng nhìn nhận, đánh giá và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ vừa qua.

"Kỳ họp thứ 14 HĐND TP diễn ra vào thời điểm hết sức thuận lợi, TP tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng được dư luận nhân dân đánh giá cao", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2015 đạt được kết quả tích cực và toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 146.585 tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán HĐND Thành phố giao. Lạm phát được kiểm soát, ước chỉ số CPI trung bình cả năm 2015 tăng khoảng 1%. Thành phố tiếp tục lựa chọn và triển khai thực hiện có hiệu quả năm“Trật tự văn minh đô thị”, tạo chuyển biến quan trọng, bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh; Thành phố đã hoàn thành phê duyệt và công khai quy hoạch 32/33 đồ án quy hoạch chung, 33/35 đồ án quy hoạch phân khu và nhiều quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi để cho các ngành, địa phương chủ động trong tổ chức, triển khai thực hiện. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tốt.

Đến hết năm 2015, Thành phố có 179 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 46,4%) và sẽ có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó huyện Đan Phượng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận). Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quốc phòng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị IPU-132 của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới, Thành phố Hà Nội đã để lại những tình cảm quý báu và ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV - Ảnh 2
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh Chính Văn
Chủ tịch HĐND TP cho biết, kỳ họp lần này sẽ dành thời gian 4 ngày để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của TP; Xem xét, quyết định một số Nghị quyết quan trọng cho giai đoạn 2016-2020; HĐND TP thực hiện giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn đối với UBND TP và các cơ quan liên quan; Xem xét, cho phép ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP và bầu cử Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được diễn ra vào ngày làm việc thứ 3 (3/12). Nội dung chất vấn bao gồm các vấn đề về các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn, thực hiện các kết luận tại các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND cũng việc thực hiện các kiến nghị của cử tri...