Khai mạc Lễ hội Bonsai châu Á – Thái Bình Dương 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 5/6, tại công viên Đá cảnh Nhật bản (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ hội Bonsai châu Á-Thái Bình Dương 2015.

Tác phẩm bonsai thu hút sự quan tâm của người thành phố
Tác phẩm bonsai thu hút sự quan tâm của người thành phố
Triển lãm của Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu Á - Thái Bình Dương 2015 tại Việt Nam (ABFF 2015) do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ủy nhiệm để Hội Sinh vật cảnh TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức từ ngày 5-8/6. Tại lễ hội lần này, ngoài lực lượng nghệ nhân, nhà vườn đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước, còn có sự tham gia của hơn 150 nghệ nhân, doanh nhân đến từ 16 quốc gia trong và ngoài khu vực (Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Ý, Cộng hòa Séc) tham gia trưng bày hơn 800 tác phẩm bonsai, tiểu cảnh đủ kích cỡ. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm đá cảnh, đá nghệ thuật, thư pháp, gỗ lũa, bonsai các loại, trong đó có 390 tác phẩm dự thi.

Được biết, Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu Á – Thái Bình Dương (ABFF) là tổ chức phi Chính phủ gồm 8 tổ chức thành viên chuyên ngành sinh vật cảnh của các nước: Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippine, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam là một thành viên sáng lập của ABFF. 

ABFF tổ chức triển lãm, trưng bày, hội thảo về Bonsai luân phiên tại các nước thành viên 2 năm một lần. ABFF 2015 là sự kiện Sinh vật cảnh quốc tế lớn nhất mà Việt Nam lần đầu tiên tổ chức.