Khai mạc Năm giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 7/4, lễ khai mạc chính thức Năm giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh.

Hoạt động do Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp tổ chức theo thỏa thuận chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và 10 quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương. 

Tham dự sự kiện này còn có Phó Tổng thống Myanmar - nước Chủ tịch luân phiên ASEAN Nyan Tun, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và các Thứ trưởng Bộ Văn hóa đến từ 10 nước Đông Nam Á. 

Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn dầu tham dự chuỗi sự kiện này. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông nhấn mạnh, bước sang năm đầu tiên của thập niên mới trong quan hệ đối tác chiến lược song phương, Trung Quốc mong muốn làm cầu nối cùng với các quốc gia Đông Nam Á làm sâu sắc quan hệ song phương trên lĩnh vực giao lưu nhân dân, nhằm tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc-ASEAN. 

Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun khẳng định với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN, Myanmar sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược song phương lên tầm cao mới, đồng thời hy vọng sẽ ghi nhận được nhiều thành tích trong Năm giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc 2014. 

Các quốc gia ASEAN và Trung Quốc có nền tảng văn hóa tương đồng và khá gần gũi nhau, có chung nguyện vọng cùng phát triển, tăng cường giao lưu văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, tăng cường hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. 

Sự giao lưu văn hóa đa sắc màu còn mang ý nghĩa hiện thực khác, đó là xúc tiến trao đổi kinh tế thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc mạnh hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước trong khu vực. 

Năm giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc sẽ diễn ra trong suốt cả năm với khoảng 150 hoạt động do 10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như hội nghị, biểu diễn, triển lãm, giao lưu và bồi dưỡng nhân tài, báo chí, điện ảnh, xuất bản, thể dục, du lịch, tôn giáo, giao lưu thanh niên…. 

Triển lãm Văn hóa Trang phục ASEAN-Trung Quốc với chủ đề “Trang phục dạ hội sắc màu” diễn ra từ 8-17/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Trẻ em Trung Quốc sẽ là một trong những hoạt động mở màn cho Năm giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc. Đoàn Việt Nam góp mặt với bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế nổi tiếng Lan Hương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần