Khai mạc những ngày Đại đoàn kết ASEAN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 21/11, những ngày “Đại đoàn kết ASEAN – một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” đã khai mạc tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Khai mạc những ngày Đại đoàn kết ASEAN - Ảnh 1
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, các vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại diện thành viên các quốc gia trong khối ASEAN tại Việt Nam, cùng lãnh đạo của nhiều ban, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân. Sau phần nghi lễ đã diễn ra nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện nền văn hóa đặc sắc của các quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonexia và chủ nhà Việt Nam… Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết cộng đồng ASEAN. 

Trước đó, “Không gian di sản văn hóa ASEAN” đã khai mạc tại đây với trên 580 hiện vật gốc, tài liệu ảnh, hơn 300 đầu sách các loại, cùng hàng nhìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 20 làng nghề truyền thống Hà Nội cùng hàng trăm nghệ nhân dệt, thêu, đan lát, đồ gỗ mỹ nghệ thao tác phục vụ khách tham quan. 

Tối cùng ngày, “Tuần văn hóa – du lịch biển đảo Việt Nam” cũng đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).