Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc triển lãm “Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển”

Kinhtedothi - Sáng 19/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “TP Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển”.

Tại buổi Triển lãm còn có trưng bày chuyên đề “Phong tục đón tết của các dân tộc ở ĐBSCL” và mô hình “Bản đồ TP Cần Thơ 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đây là những hoạt động kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024).

Khai mạc triển lãm ảnh “TP Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển” - Ảnh: Trung Phạm 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: Triển lãm sẽ trưng bày hơn 78 tư liệu ảnh, giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng trong 20 năm Cần Thơ xây dựng và phát triển.

Qua đó, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ với khát vọng giữ vững bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp song hành cùng phát triển TP luôn năng động, văn minh, hiện đại, tạo thêm động lực cùng chung sức xây dựng TP ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các đơn vị xem triển lãm - Ảnh: Trung Phạm

Triển lãm ảnh phục vụ khách tham quan từ ngày 19/12/2023 - 12/1/2024 tại Bảo tàng TP Cần Thơ, sau đó sẽ gửi nội dung số hóa đến các quận, huyện để địa phương nghiên cứu tuyên truyền, phát huy bộ ảnh.

Về trưng bày “Phong tục đón Tết của các dân tộc ở ĐBSCL” sẽ có hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày, giới thiệu đến khách quan phong tục tập quán đón tết của dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Trưng bày phục vụ khách tham quan đến ngày 1/4/2024.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, ĐBSCL có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống đã góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong đó, phong tục đón Tết cổ truyền của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc đã tạo nên bức tranh toàn cảnh tết của các dân tộc ở ĐBSCL. Tuy thời điểm đón tết cổ truyền của các dân tộc có khác nhau, nhưng đều mang điểm chung là phát huy tinh thần gắn kết gia đình, đoàn kết cộng đồng, đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Dịp này, ban tổ chức còn giới thiệu với khách tham quan mô hình “Bản đồ TP Cần Thơ - 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đây là mô hình bản đồ có kích thước lớn, mặt bản đồ chủ yếu được làm từ chất liệu gạo sơn màu để đăng ký lập Kỷ lục Việt Nam.

Pavilion International đầu tư hơn 1,4 tỉ USD vào TP Cần Thơ

Pavilion International đầu tư hơn 1,4 tỉ USD vào TP Cần Thơ

AeonMall và Cần Thơ ký thỏa thuận đầu tư Trung tâm thương mại

AeonMall và Cần Thơ ký thỏa thuận đầu tư Trung tâm thương mại

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nam khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2025

Hà Nam khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2025

17 Apr, 04:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 17/4, Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2025 chính thức khai mạc tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, với thông điệp "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

“Hồi Sinh” từ cây xà cừ 70 tuổi bị đổ trong cơn bão yagi tại vườn hoa Cổ Tân

“Hồi Sinh” từ cây xà cừ 70 tuổi bị đổ trong cơn bão yagi tại vườn hoa Cổ Tân

17 Apr, 11:37 AM

Kinhtedothi-Dự kiến nghệ thuật sắp đặt mang tên “Hồi sinh” sẽ diễn ra vào ngày 22/4/2025 tại vườn hoa Cổ Tân, Hà Nội. Chất liệu của nghệ thuật sắp đặt lần này là những thân cây xà cừ 70 tuổi, chứng nhân trong nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, nhưng đã bị ảnh hưởng trong cơn bão yagi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ