Khai mạc triển lãm “Mỗi hiện vật, một tấm lòng với Bác”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Học sinh Thủ đô tham quan triển lãm “Mỗi hiện vật, một tấm lòng với Bác”.

Ngày 30/9, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Mỗi hiện vật, một tấm lòng với Bác” tại không gian triển lãm của Bảo tàng (19 Ngọc Hà, Hà Nội).

 
Học sinh Thủ đô tham quan triển lãm “Mỗi hiện vật, một tấm lòng với Bác”.
Kinhtedothi - Học sinh Thủ đô tham quan triển lãm “Mỗi hiện vật, một tấm lòng với Bác”.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 200 tài liệu, ảnh, hiện vật được lựa chọn từ gần 4.000 tài liệu, ảnh, hiện vật do các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong 10 năm (2005 - 2015). Mỗi tài liệu, hiện vật là một câu chuyện cảm động về Bác, như: bức tranh thêu chùa Một Cột do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng luật sư Loseby năm 1960 và vị luật sư tặng lại bức tranh này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2005; là con dấu chữ Hán (ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh) do ông Vũ Long (em trai ông Vũ Kỳ - thư ký của Bác Hồ) tặng; là bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ Trung Quốc) gửi cho đồng chí Lê Văn Lương ngày 23 và 28/2/1968; là chiếc chăn bông đồng chí Nguyễn Ái Quốc dùng trong thời gian làm việc tại văn phòng Bát Lộ Quân, Quế Lâm (Trung Quốc) từ năm 1938 - 1940… Triển lãm kéo dài từ nay cho đến hết tháng 10/2015.