Khai mạc triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017

Gia Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/11, Trung tâm thông tin (Bộ Xây dựng) phối hợp với công ty tổ chức triển lãm Quốc tế xây dựng tổ chức khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3 tại Hà Nội.

Triển lãm được tổ chức định kỳ hằng năm của ngành Xây dựng nhằm giới thiệu thành tựu, sự phát triển về mọi mặt của ngành trên các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất - ngoại thất, bất động sản, thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị…
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017.
Triển lãm năm nay có rất nhiều DN mới tham gia, đặc biệt là nhiều DN nước ngoài, cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà phát triển và có tính hội nhập mạnh mẽ.
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Trần Nam - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Năm 2017, ngành Xây dựng và bất động sản (BĐS) tiếp tục kế thừa sự phát triển ổn định của năm 2016, đáp ứng được cung cầu của thị trường. Số lượng DN kinh doanh BĐS gia tăng mạnh mẽ, vốn đầu tư của nước ngoài vào BĐS tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước, hoạt động kinh doanh BĐS tăng 3,86% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây. Kết quả này đã đóng góp 0,21 điểm % vào toàn nền kinh tế nước ta từ đầu năm”.
Đây là cơ hội cho các DN giới thiệu năng lực, sản phẩm mới, công nghệ mới, những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua cũng như phương hướng đầu tư, phát triển sắp tới của mình nhằm mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trong hội nhập và phát triển bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần