Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025

Kinhtedothi - Chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025 từ ngày 20 - 22/8 trong niềm phấn khởi, tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước hân hoan tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hành thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3321 đơn vị hành chính cấp xã; Quốc hội và Chính phủ đang tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thực hiện chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính...

Cấp nước sạch, kiểm soát ngập úng và xử lý nước thải là nhu cầu, dịch vụ thiết yếu, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trưởng. Đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nước, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự án Luật Cấp, Thoát nước theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 tại Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội.

Tuy nhiên, do dự án Luật Cấp, Thoát nước thuộc dự án luật mới và được nghiên cứu lần đầu đang chịu tác động trực tiếp việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên được Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào chương trình năm 2025. Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng tại Văn bản 6762/BXD-PC ngày 15/7/2025 gửi Bộ Tư pháp, dự án Luật Cấp, Thoát nước phải chỉnh lý hoàn thiện trong năm 2026, trình Quốc hội ban hành năm 2027.

"Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang tập trung sửa đổi Luật Xây dựng, phối hợp với các bộ ngành khác sửa đổi Luật Quy hoạch là các luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cấp, thoát nước. Cũng trong năm 2025, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Định hướng phát triển cấp, thoát nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 và Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025; trên cơ sở đó sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định hướng phát triển cấp, thoát nước và bảo đảm cấp nước an toàn trong giai đoạn mới năm 2026 - 2030" - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng chia sẻ, hiện nay, đứng trước nhiều thay đổi của đất nước trong kỷ nguyên mới, cần được sự đồng hành của các doanh nghiệp và đối tác ngành nước Việt Nam tham gia để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Một là, mọi người dân được tiếp cận nước sạch; nâng cao chất lượng dịch vụ cấp, thoát nước đáp ứng điều kiện sống hiện đại của cộng động dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn cấp, thoát nước. Hai là, thúc đẩy các dự án đầu tư công trình cấp nước lớn quy mô vùng liên tỉnh, vùng tỉnh có tính bền vững cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối cấp nước nông thôn thông qua công tác quy hoạch, cơ chế đầu tư.

Ba là, xử lý triệt để toàn bộ nước thải sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất nhằm bảo vệ môi trường, trả lại các dòng chảy xanh thông qua tập trung các nguồn lực nhà nước và xã hội. Bốn là, kiểm soát ngập úng đô thị, nông thôn thông qua phát triển hệ thống thoát nước kết nối với tưới tiêu nước thủy lợi, lưu vực sông, điều hòa nước mưa, kiểm soát triều cường. Và cuối cùng, thúc đẩy tái sử dụng nước mưa, nước thải, bùn thải phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam cho biết, ngành nước Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều kỳ vọng, nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, đô thị hóa gia tăng nhanh chóng, nguồn nước suy giảm, hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ, cùng những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trong chính những thách thức đó, cơ hội cũng đồng thời mở ra, với tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ, sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vừa được ban hành là dấu mốc lớn mang tính chiến lược, khẳng định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Trong đó, ngành nước - với vai trò thiết yếu trong phát triển đô thị, nông thôn, y tế, sản xuất và môi trường - chính là một trong những lĩnh vực cần đổi mới nhanh, mạnh và thực chất.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025 do Hội Cấp Thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức, phối hợp với Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR). Đồng hành cùng sự kiện là Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE), Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM), Tổng Công ty Cấp Nước Sài gòn – TNHH MTV (SAWACO), Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO), Công ty CP Cấp nước Phú Thọ (PTWSC).

Trích dẫn
Thư chúc mừng gửi Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử, nước luôn là cội nguồn của sự sống. Nước tưới mát ruộng đồng, nuôi dưỡng những mùa vàng bội thu, đồng hành cùng từng nhịp thở của con người. Nước không chỉ để uống, để dùng, mà còn để nuôi dưỡng văn hóa, hun đúc niềm tin và gieo mầm hy vọng cho tương lai.

Ngày nay, khi thế giới đối diện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ, hạn mặn và cả ô nhiễm nguồn nước, chúng ta càng thấu hiểu rằng: mỗi giọt nước đều quý giá. Mỗi dòng sông, hồ, kênh rạch không chỉ mang theo dòng chảy thiên nhiên, mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ sự sống của muôn loài.

Ngành nước Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng trước mắt vẫn còn không ít thử thách. Đó cũng chính là cơ hội để chúng ta khẳng định một tư duy mới: quản trị tài nguyên nước không chỉ là kỹ thuật, hạ tầng hay công nghệ, mà còn là câu chuyện về cách con người ứng xử với tự nhiên, về sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa hiện tại và tương lai.

Tôi tin rằng Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025 không chỉ là nơi trao đổi giải pháp, công nghệ, mà còn là diễn đàn khơi mở niềm tin, lan tỏa tinh thần hợp tác, và kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành nước. Ở đó, chúng ta có thể cùng nhau tìm lời giải cho những bài toán cấp thiết: làm sao để nước vừa là nguồn lực cho tăng trưởng, vừa là dòng chảy kết nối con người, thiên nhiên và cộng đồng quốc tế.

Với tư cách cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp, mở ra nhiều ý tưởng mới, nhiều hợp tác mới, để ngành nước Việt Nam ngày càng hiện đại, an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và xã hội.

Kính chúc quý đại biểu, quý đối tác quốc tế, quý doanh nghiệp và các chuyên gia sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hoan

Ngành nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Thách thức và cơ hội

Ngành nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Thách thức và cơ hội

Xã hội hóa đầu tư ngành nước: Còn nhiều thách thức

Xã hội hóa đầu tư ngành nước: Còn nhiều thách thức

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: đôn đốc tiến độ dự án nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: đôn đốc tiến độ dự án nghìn tỷ đồng

27 Feb, 06:39 PM

Kinhtedothi - Kiểm tra tại dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương khẩn trương lập báo cáo tiến độ theo tuần, tháng và làm rõ trách nhiệm đi kèm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ