Khai trương Điểm giao dịch việc làm tại Thường Tín: Hơn 300 lao động địa phương tiếp cận việc làm ổn định

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Cơ hội tiếp cận thông tin việc làm ổn định, hoàn toàn miễn phí từ Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội đã đến được với người lao động đang tìm kiếm việc làm tại huyện Thường Tín.

Sáng nay (21/4), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và khai mạc phiên giao dịch việc làm huyện Thường Tín lần thứ I/2018.
 Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội và huyện Thường Tín cắt băng khai trương điểm Giao dịch việc làm vệ tinh.
Những năm gần đây, huyện Thường Tín đã có những bước chuyển mình tích cực, bộ mặt đô thị đang dần thay đổi với phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở những định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch của huyện đã được TP phê duyệt, từ đó các dự án lớn sẽ đồng loạt thực hiện… Đồng thời, đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh. Việc thành lập Điểm Giao dịch việc làm vệ tinh Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đặt tại huyện Thường Tín nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp, người sử dụng lao động có nguồn nhân lực như mong muốn. Đồng thời, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện và khu vực lân cận.

Nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, bố trí được tối đa lao động động, Ban tổ chức phiên giao dịch việc làm đã khảo sát, thu tập thông tin nhu cầu và nguyện vọng tìm việc làm của hơn 300 lao động và khảo sát nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của hơn 33 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ số liệu có được, ban tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu về cung – cầu với con số ban đầu khá ấn tượng. Cụ thể, các doanh nghiệp trên địa bàn, đa dạng về ngành nghề đang cần tuyển dụng, tuyển sinh 1.013 chỉ tiêu với tiêu chuẩn cụ thể. Người lao động tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng thông qua bảng niêm yết công khai; được cán bộ tư vấn về các vị trí tuyển dụng và có thể được phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm...
 Người lao động huyện Thường Tín tra cứu thông tin tuyển dụng tại bảng niêm yết. 
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Lê Thị Liễu cho biết, trên địa bàn huyện Thường Tín, vẫn còn một lực lượng lao động chưa được huy động cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, nhằm nâng cao trình độ dân trí, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cho người lao động. Trong 3 năm qua đã giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, đào tạo nghề cho 3.992 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng (năm 2014 đạt 47%, đến năm 2017 đạt 55%)...Việc ra đời điểm giao dịch việc làm vệ tinh và tổ chức các Phiên giao dịch việc làm hàng năm tại địa bàn huyện nhằm quan tâm hơn nữa đến lực lượng lao động có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, xuất khẩu lao động. Sau khi đi vào hoạt động, điểm giao dịch việc làm vệ tinh sẽ gắn liền với hoạt động của Sàn Trung tâm, tần suất giao dịch việc làm ổn định, thường xuyên, liên tục, tạo cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao cho tất cả người lao động trên địa bàn TP nói chung và huyện Thường Tín nói riêng.