Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai trương mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng”

Kinhtedothi - Sáng 6/2, tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Somsavad...
Kinhtedothi - Sáng 6/2, tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath đã khai trương mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ của Nhóm công tác đặc biệt Việt-Lào, do Bộ Ngoại giao hai nước, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet điều phối, đã chủ động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, vướng mắc thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng”, rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavan, thúc đẩy kết nối, giao thương Việt - Lào đúng với mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.
Phó Thủ tướng mong muốn, mô hình này sẽ tạo “cú huých” thúc đẩy các nước, các địa phương mở rộng áp dụng tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc hành lang kinh tế Đông-Tây nói riêng và các hành lang quan trọng khác tại tiểu vùng Mekong mở rộng nói chung, góp phần thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới (GMS-CBTA). 

Để phát huy tác động tích cực của kiểm tra “một cửa, một lần dừng”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước thành viên GMS nói chung, Việt Nam và Lào nói riêng cần tiếp tục coi trọng thúc đẩy kết nối, đầu tư hoàn thiện và nâng cấp “hạ tầng cứng” và “hạ tầng mềm”, đặc biệt là giảm bớt các rào cản về quy trình, thủ tục... nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các nước và các địa phương trong tiểu vùng.

Các cơ quan chức năng hai nước cần tiếp tục hoàn thiện quy định về phối hợp liên ngành, tiếp tục hài hòa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến tới sử dụng chung tờ khai hải quan/mẫu giấy chứng thư kiểm tra giữa các cơ quan chức năng hai nước, đặc biệt là phòng chống vận chuyển, tiêu thụ ma túy từ khu vực Tam giác vàng vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác phát triển, đặc biệt là ADB và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ xây dựng dự án nghiên cứu tổng thể, đánh giá độc lập và khoa học tác động của mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan và tán thành tổ chức Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm triển khai kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại tỉnh Quảng Trị vào tháng 4/2015, bởi đây là cơ hội tốt để các địa phương trên các tuyến hành lang kinh tế trong GMS trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tăng cường phối hợp thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới (GMS-CBTA).

Hiện nay, tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây trải dài 1.450km nối liền 4 nước tiểu vùng Mekong có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Lào và Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo.

Việt Nam có 19 tỉnh và thành phố nằm dọc tuyến hành lang kinh tế này.

Sự thành công của mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan sẽ góp phần đưa Lào thành nước trung chuyển, cầu nối đất liền trong khu vực Mekong.

Đồng thời, giúp cho hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet phát huy vai trò đầu cầu của hai nước trong tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững.

Qua đó, Tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây thực sự trở thành hàn lang của hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển và cùng thịnh vượng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ