Khai trương tour Ký ức Cột cờ: phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 18/12, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức khai trương tour trải nghiệm “Ký ức Cột cờ”. Tham dự sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh ý nghĩa của việc khai thác giá trị di sản gắn với phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Thủ đô.
Cột cờ Hà Nội (còn gọi là Kỳ Đài Hà Nội) là một di tích tiêu biểu trong quần thể các di tích thuộc Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Không chỉ là một công trình kiến trúc quân sự độc đáo, Cột cờ Hà Nội còn là một di tích lịch sử có giá trị đặc biệt, gắn liền với tiến trình hình thành và phát triển của Thủ đô và đất nước. Tour “Ký ức Cột cờ” không đơn thuần là một hành trình tham quan, mà là hành trình đánh thức ký ức, đưa du khách bước vào dòng chảy lịch sử của Thăng Long – Hà Nội thông qua các câu chuyện, hình ảnh, không gian và những trải nghiệm được thiết kế có chọn lọc.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Vân thông tin, du khách đến với tour Ký ức Cột cờ sẽ có cơ hội khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3) và chụp ảnh tại các điểm nhấn theo lộ trình; tham quan không gian trưng bày “Cột cờ Hà Nội và khát vọng hòa bình”, qua đó hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa biểu tượng của công trình; thưởng thức Chương trình biểu diễn đa phương tiện với chủ đề “Họa nét Hà thành”; đồng thời thưởng thức tinh hoa quà trà và bánh ngọt Hà Nội, chụp ảnh lưu niệm tại các ki-ốt công nghệ in ảnh lấy ngay, mua sắm sản phẩm lưu niệm.
“Việc ra mắt sản phẩm du lịch “Ký ức Cột cờ” là bước đi cụ thể trong chiến lược phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa di sản trở thành không gian văn hóa sống trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc” - bà Vân nhấn mạnh.
Du khách tham gia tour Ký ức Cột cờ. Ảnh: Hoài Nam
Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, để tour “Ký ức Cột cờ” thực sự lan tỏa tới du khách trong nước và quốc tế, qua đó phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch Hà Nội, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác quảng bá, cần tiếp tục xây dựng các sản phẩm văn hóa – du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách. Trước mắt, trọng tâm là tổ chức hiệu quả các hoạt động vui Xuân, đón Tết chào năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, qua đó góp phần quảng bá, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Du lịch Hà Nội tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn hút khách quốc tế đến với Thủ đô
Kinhtedothi - Dù năm 2025 du lịch Hà Nội ghi dấu mốc kỷ lục về lượng khách quốc tế, song để Thủ đô thực sự trở thành điểm đến được du khách nước ngoài lựa chọn lâu dài, ngành du lịch vẫn phải đối diện và tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”. Từ hạ tầng, chất lượng dịch vụ đến phát triển sản phẩm đặc thù, tất cả đều là yếu tố then chốt nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hà Nội trong giai đoạn tới.
Tạo sức bật cho du lịch Hà Nội
Kinhtedothi - Mới đây, du lịch Việt Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu năm 2025 bằng một lễ đón trang trọng và ấm áp.

Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội thu hút 30.000 lượt du khách
Kinhtedothi- Tối 14/12, tại Không gian Văn hoá sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025.





