Khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền Ngày giải phóng miền Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/4, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) đã tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ các hoạt động tuyên truyền Lễ kỷ niệm. Trung tâm sẽ phục vụ cho hơn 600 phóng viên báo, đài trong và ngoài nước.

Kinhtedothi - Sáng 27/4, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) đã tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ các hoạt động tuyên truyền Lễ kỷ niệm. Trung tâm sẽ phục vụ cho hơn 600 phóng viên báo, đài trong và ngoài nước.

 
Sáng 27/4 trung tâm báo chí lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước được thành lập.
Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, TP.HCM và các cơ quan liên quan cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Theo đó, tại lễ mít tinh, diễu hành tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM sẽ có khu vực riêng cho báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp gồm khu vực ghi hình, chụp hình, khu vực cho phóng viết và truyền hình trực tiếp.

Theo ông Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Trung tâm Báo chí sẽ là đầu mối cung cấp thông tin hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên trong nước và nước ngoài liên quan đến các sự kiện diễn ra tại TP.HCM; Tạo điều kiện để phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí có thể thông tin các hoạt động kỷ niệm; Trang bị máy tính, máy in, văn phòng phẩm… Cung cấp đường truyền internet, wifi tốc độ cao phục vụ truyền tin, bài và hình anh cho phóng viên, tổ chức họp báo trong và sau các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Trung tâm.

Trung tâm Báo chí sẽ do Ban lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, Ban chỉ đạo những ngày lễ lớn cấp quốc gia điều hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần