Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khám phá đại dương bằng xe máy

Kinhtedothi - Khi lặn biển đã trở nên quen thuộc và có phần nhàm chán với nhiều du khách thì khám phá đại dương bằng môtô, loại hình lần đầu xuất hiện ở Việt Nam tại khu du lịch Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa) chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các "thượng đế".
Loại hình khám phá đại dương bằng xe máy được nhiều du khách yêu thích.
Loại hình khám phá đại dương bằng xe máy được nhiều du khách yêu thích.
Không chỉ được thả bước thong dong ngắm cảnh hoàng hôn trên bờ biển dài cát trắng mịn, ngâm mình trong làn nước trong xanh hay thưởng thức những món hải sản tươi ngon; du khách đến với Bãi Dài sẽ được chiêm ngưỡng các loài sinh vật biển, các loài san hô muôn màu sắc, cùng các đàn cá tung tăng… bằng xe máy. Loại môtô đặc biệt này chỉ có một chỗ ngồi, có mũ dưỡng khí, kèm theo bình oxy ở phía trước xe để du khách thở dưới nước. Thú vị ở chỗ, người chơi không cần biết bơi hay lặn vì cả người và xe được bảo hộ bởi một sợi dây cáp, hệ thống định vị của xe được kết nối với trung tâm quản lý trên bờ và đi kèm là một thợ lặn chuyên nghiệp. Điều thú vị là các "thượng đế" có thể thỏa thích ngắm đáy đại dương với thời gian tối đa lên đến 5 tiếng đồng hồ. Bất kỳ du khách nào lần đầu tham gia loại hình du lịch này cũng vô cùng thích thú và cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi việc tự điều khiển chiếc xe môtô khám phá đáy đại dương tưởng chừng như không thể giờ đây lại trở nên dễ dàng, thuận tiện. Bạn có thể tận mắt ngắm hàng trăm loại thủy sinh và các động vật biển một cách tường tận nhất vì tốc độ xe được thiết kế khá hợp lý.

Ngoài ra, ở khu du lịch này còn có một hình thức khám phá đại dương khác không kém phần lý thú. Đó là đi bộ dưới đáy biển. Du khách chỉ cần đội chiếc mũ có cung cấp khí oxy và theo hướng dẫn viên xuống biển ngắm san hô với thời gian chừng 20 phút mỗi lần. Chiếc mũ để đội đi dưới đáy biển này có thiết kế đặc biệt. Trên cạn, trọng lượng mũ là 40kg nhưng khi đội và đi dưới nước chỉ còn chừng 4kg. Vỏ sản phẩm làm bằng chất liệu polycarbon, lõi bên trong bằng sắt. Mũ có một đầu nối với ống dẫn khí oxy. Phía dưới phần cổ mũ là những lỗ thoát không khí do người dùng thở ra. Do đó, khách hàng không cần e ngại về cân nặng và độ an toàn của mũ. Cảm giác tự do không bị gò bó là điểm cộng của loại hình này. Đồng thời, ngay tại bãi biển này, du khách còn có thể trải nghiệm các dịch vụ thể thao thú vị khác như dù bay, chạy môtô nước, lướt ván; hay đi lặn biển ngắm san hô, bơi ngắm san hô bằng kính lặn và ống thở, xem san hô bằng thuyền thúng, đi phao chuối trên biển…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: người dân tự nguyện bàn giao 8 cá thể rùa quý hiếm 

Đắk Lắk: người dân tự nguyện bàn giao 8 cá thể rùa quý hiếm 

14 Jan, 11:58 AM

Kinhtedothi- Trong lúc đi làm, anh Bùi Vi Hảo (trú tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên lề đường. Nhận thức được đây là loài động vật nguy cấp cần bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ giao nộp cho chính quyền địa phương.

Đắk Lắk: hồi sinh vùng nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt

Đắk Lắk: hồi sinh vùng nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt

14 Jan, 09:36 AM

Kinhtedothi - Hơn một tháng sau trận bão lũ kinh hoàng cuối tháng 11/2025, nhịp sống lao động tại vùng ven biển phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đang dần hồi sinh. Vượt qua những mất mát nặng nề về tài sản, người dân nơi đây đang tất bật dựng lại lồng bè, đắp lại bờ đìa, bắt đầu một mùa vụ mới với niềm hy vọng vực dậy kinh tế gia đình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ