80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khám phá Khu căn cứ Tà Thiết tỉnh Bình Phước

Kinhtedothi - Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (thường gọi là Căn cứ Tà Thiết). Được xây dựng từ năm 1973 là một tổng thể hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, hội trường ngầm, nhà ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và quân đội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do tình hình diễn biến phức tạp của chiến tranh, nên căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã phải di chuyển qua nhiều căn cứ, để thích ứng với thực tế của mỗi giai đoạn. Và căn cứ Tà Thiết, thuộc địa bàn xã Lộc Thành (Lộc Ninh) là căn cứ cuối cùng được xây dựng vào tháng 2/1973, với quy mô lớn mạnh nhất.

Đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn của các anh hùng đã hi sinh

Hệ thống giao thông hào
Khu vực hội trường của căn cứ Tà Thiết

Hầm chữ A trong căn cứ Tà Thiết
Bếp Hoàng Cầm

Toàn bộ khu di tích Tà Thiết được quy hoạch 3.200 ha, trong đó có các hạng mục di tích được quy hoạch với tổng diện tích 385 ha gồm: Đài tưởng niệm, phòng trưng bày, các khu nhà làm việc, nơi ở, hệ thống sân vườn, hệ thống đường bộ, đường vận hành xe điện thoáng đãng, sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón du khách tham quan. Khu di tích còn được đầu tư hệ thống khách sạn lưu trú, cùng hệ thống nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống cho du khách...

Tà Thiết hội tụ đủ yếu tố thuận lợi để Bộ chỉ huy Miền chọn làm căn cứ
Nơi ở và làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà
Khu Đền thờ tại Khu Di tích
Đền tưởng niệm Bác Hồ, các anh hùng dân tộc, các liệt sĩ tại Tà Thiết
Mái nhà được lợp bằng lá trung quân
Khu vực để xe điện rộng lớn để đưa du khách tham quan căn cứ Tà Thiết
Khu nhà tiếp khách được đầu tư phục vụ du khách nghỉ ngơi tại khu di tích Tà Thiết

Căn cứ Tà Thiết là “trung tâm đầu não” Bộ Chỉ huy Miền, vì vậy, dân chúng goi là “khu rừng Chính phủ”. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, vào tháng 3/1973, Đại hội Anh hùng Chiến sỹ thi đua toàn miền lần thứ 3 đã khai mạc. Tháng 9/1973 diễn ra Hội nghị Quân chính toàn Miền. Tháng 10/1973, tại đây tổ chức thành công Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng cho cán bộ cấp cao của Miền và các tỉnh.

Ngày 3/4/1975, cũng tại đây đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam đã quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về quyết tâm và phương án giải phóng Sài Gòn. Ngày 8/4/1975, đồng chí Lê Đức Thọ, thay mặt Bộ Chính trị phổ biến Nghị quyết thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn – Gia Định..

Du lịch hối hả chuẩn bị đón khách quốc tế dịp cuối năm

Du lịch hối hả chuẩn bị đón khách quốc tế dịp cuối năm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kết nối Măng Đen - Sa Huỳnh mở ra tuyến du lịch sinh thái, văn hóa liên tỉnh

Kết nối Măng Đen - Sa Huỳnh mở ra tuyến du lịch sinh thái, văn hóa liên tỉnh

25 Aug, 05:07 PM

Kinhtedothi - Phát huy thế mạnh từ biển và di sản văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp với tiềm năng sinh thái - nghỉ dưỡng của Măng Đen sẽ tạo nên tuyến du lịch liên tỉnh đa dạng của Quảng Ngãi, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa, vừa hấp dẫn ở yếu tố thiên nhiên, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Chưa chốt thời gian thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

Chưa chốt thời gian thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

25 Aug, 12:13 PM

Kinhteodthi - Trong thời gian tới, du khách tham quan di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt) sẽ bị thu phí. Đây được xem là nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn biển, bảo vệ môi trường và quản lý.

Đà Nẵng: khơi thông giá trị thánh địa Mỹ Sơn để du lịch bức tốc

Đà Nẵng: khơi thông giá trị thánh địa Mỹ Sơn để du lịch bức tốc

20 Aug, 04:58 PM

Kinhtedothi - Du lịch Mỹ Sơn đang có những bước tiến mạnh mẽ nhờ quần thể kiến trúc độc đáo cùng hệ sinh thái động, thực vật đa dạng và phong phú. Do đó, TP Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm đầu tư liên quan đến bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ du khách.

Xây dựng thương hiệu "Thủ phủ Hoàng Sa - Đảo núi lửa Lý Sơn"

Xây dựng thương hiệu "Thủ phủ Hoàng Sa - Đảo núi lửa Lý Sơn"

20 Aug, 01:31 PM

Kinhtedothi - Lý Sơn được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia. Để tạo dấu ấn riêng, một trong những giải pháp then chốt được đề xuất là xây dựng thương hiệu độc nhất: “Thủ phủ Hoàng Sa - Đảo núi lửa Lý Sơn”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ