Khám xét nơi ở và làm việc của Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 14/11, tại TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang đối với ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang nhận hối lộ đêm 11/11
Ông Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang nhận hối lộ đêm 11/11

Tòa án TAND tỉnh Bạc Liêu, cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa phát đi thông báo: “Ông Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ, phạm vào Điều 354, Bộ Luật hình sự.” Hiện ông Mỹ đang bị tạm giữ tại một trại tạm giam ở TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Châu Văn Mỹ.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Châu Văn Mỹ.

Trước sự chứng kiến của đại diện TAND tỉnh Bạc Liêu, cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khám xét nơi làm việc của ông Châu Văn Mỹ. Trước đó, chiều và tối ngày 13/11, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng đã khám xét nhà riêng của ông Mỹ tại Khu Đô thị Hoàng Phát, khóm 1, phường 1, TP Bạc Liêu.

Ông Mỹ bị bắt giữ vì phạm tội quả tang tối 11/11 khi đang nhận tiền hối lộ
Ông Mỹ bị bắt giữ vì phạm tội quả tang tối 11/11 khi đang nhận tiền hối lộ

“Những thông tin cụ thể liên quan đến ông Mỹ, do đang quá trình điều tra, nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm”, nguồn tin từ TAND tỉnh còn cho biết.

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét ô tô của ông Mỹ
Cơ quan chức năng thực hiện khám xét ô tô của ông Mỹ

Như báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/11, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ (sinh 1970) Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu đang có hành vi nhận hối lộ từ bà D.H.T. (sinh 1977, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tại nhà nghỉ C.H ở khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu.

Khám xét xe ông Mỹ tối 11/11

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của đại diện Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiến hành khám xét phòng khách sạn, xe ô tô riêng của ông Mỹ đến khoảng 1 giờ ngày 12/11 mới kết thúc. Sau đó, ông Mỹ được di lý về TP HCM để tạm giữ điều tra.

Bà D.H.T bị TAND huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, bà T. kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian chờ TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, bà T. đã “chạy án”, bằng cách xin ông Châu Văn Mỹ xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tù giam giảm xuống còn 6 tháng tù treo. Theo thỏa thuận, bị cáo T. phải chi tiền "chạy án" 100 triệu đồng. Sau nhiều lần, T. đã đưa cho ông Mỹ tổng cộng 80 triệu đồng. Tối 11/11, ông Mỹ hẹn T. đến khách sạn nói trên để nhận 20 triệu đồng còn lại. Trong khi đưa và nhận tiền, ông Mỹ bị cán bộ cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ập vào bắt quả tang.