Khán giả “tiếp lửa” cho vận động viên Bowling tại SEA Games 31

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 16/5, các trận đấu đầu tiên của bộ môn Bowling trong khuôn khổ SEA Games 31 chính thức tranh tài. Rất đông khán giả đã đến Trung tâm Thể thao HeroWorld B2-R3 Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall - Khu đô thị Royal City (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) để “tiếp lửa” cho các vận động viên.

Từ sáng sớm, các khán giả đã có mặt tại Trung tâm Thể thao HeroWorld để cổ vũ cho các trận thi đấu. Bowling được xem là một trong những bộ môn thể thao lần đầu được đưa vào thi đấu trong khuôn khổ SEA Games, do đó, đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến cổ cũ.

Từ sáng sớm, các khán giả đã có mặt tại Trung tâm Thể thao HeroWorld để cổ vũ cho các trận thi đấu
Từ sáng sớm, các khán giả đã có mặt tại Trung tâm Thể thao HeroWorld để cổ vũ cho các trận thi đấu

Sống tại Nhà R5A - Khu đô thị Royal City, bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, vô cùng phấn khởi khi có môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games tổ chức tại nơi cư trú. “Tôi cùng các hàng xóm rủ nhau đi xem, cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam.

Tranh thủ đến sớm cùng nhau, bà Nguyễn Thị Hạnh và mọi người tham quan bên ngoài và bên trong khán đài khu vực thi đấu; gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khởi

Bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Nguyễn Quý Chi (Khu đô thị Royal City) kỳ vọng đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games 31
Bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Nguyễn Quý Chi (Khu đô thị Royal City) kỳ vọng đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games 31

Ngồi cạnh bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Nguyễn Quý Chi (Nhà R1B - Khu đô thị Royal City) không ngừng vỗ tay cổ vũ cho các vận động viên. “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được tham dự, chứng kiến sự kiện thể thao lớn cấp khu vực Đông Nam Á ngay tại nơi mình sinh sống. Ông cũng kỳ vọng đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games 31; đặc biệt, đội tuyển Bowling sẽ giành được huy chương.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, rất vui khi cảm nhận được không khí sôi động ngay trong khu vực thi đấu Bowling
Sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, rất vui khi cảm nhận được không khí sôi động ngay trong khu vực thi đấu Bowling

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, rất vui khi cảm nhận được không khí sôi động ngay trong khu vực thi đấu Bowling. “Tôi chúc cho các vận động viên, không chỉ riêng đội tuyển Việt Nam mà cả các đội tuyển đều thi đấu thành công” - sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.

Cổ vũ cho chồng là vận động viên Lê Lâm Tùng thi đấu môn Bowling, chị Lê Thị Bích Phượng hy vọng toàn đội sẽ giành được thành tích tốt nhất
Cổ vũ cho chồng là vận động viên Lê Lâm Tùng thi đấu môn Bowling, chị Lê Thị Bích Phượng hy vọng toàn đội sẽ giành được thành tích tốt nhất

Cổ vũ cho chồng là vận động viên Lê Lâm Tùng thi đấu môn Bowling tại Trung tâm Thể thao HeroWorld, chị Lê Thị Bích Phượng (quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho hay, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo địa điểm thi đấu các môn trong khuôn khổ SEA Games 31, trong đó có Bowling. “Tôi hy vọng toàn đội sẽ giành được thành tích tốt nhất” - chị Lê Thị Bích Phượng chia sẻ.

Các vận động viên Bowling thi đấu trong sáng 16/5
Các vận động viên Bowling thi đấu trong sáng 16/5

Trong các ngày diễn ra môn thi đấu Bowling (từ 16 - 19/5), quận Thanh Xuân tổ chức mở cửa miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân đến xem, cổ vũ các đội tuyển thi đấu.

 

Bộ môn Bowling có sự tham gia tranh tài của hơn 60 vận động viên đến từ 6 nước: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Bowling có tổng cộng 6 nội dung tranh huy chương, bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội nam 4 người, đồng đội nữ 4 người.