Khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp giá hơn 1 tỷ đồng

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhận định của các chuyên gia, nguồn cung căn hộ cao cấp với mức giá hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội đang vô cùng khan hiếm, khiến thị trường đứng trước nguy cơ thiếu nguồn cung và giá có thể tăng trong thời gian tới.

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, thị trường bất động sản nhiều tháng qua có sự sụt giảm đáng kể. Tại Hà Nội, năm 2019, có 58 dự án với gần 27.000 sản phẩm đủ điều kiện bán hàng. Số sản phẩm trên giảm so với năm 2018 là 3.019 căn và chỉ đạt 56,4% sản phẩm của năm 2017. Sau quãng thời gian dài giá bán căn hộ tương đối ổn định, thì từ cuối năm 2019, sự khan hiếm sản phẩm mới đã đẩy giá bán căn hộ trung và cao cấp tăng 3-5%. 
 Nguồn cung căn hộ cao cấp với giá hơn 1 tỷ đồng ngày càng khan hiếm

Theo Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, từ quý 4/2019, khi nhận thấy thị trường khan hàng, nhiều chủ đầu tư bắt đầu điều chỉnh tăng giá. Tại Hà Nội, với mức giá 25 triệu đồng/m2 chỉ có thể mua được ở những khu vùng ven như quận Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm, còn những khu vực gần trung tâm có giá thấp nhất từ 30 triệu đồng/m2. Một số dự án ở trục đường Tố Hữu, trước đây bán 25 triệu đồng/m2 nay được đẩy giá lên 27 - 30 triệu đồng/m2. Khan hiếm nguồn cung trong bối cảnh lực cầu mạnh tại đô thị là nguyên nhân chính làm giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng cao.
Bước sang năm 2020, thị trường bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trầm lắng, nguồn cung mới giảm mạnh.
Giới chuyên gia lý giải, thị trường chậm lại, một phần do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, không ít chủ đầu tư bị chững nhịp kế hoạch ra hàng. Phần khác, một số dự án vẫn tiếp tục bị vướng vấn đề pháp lý, chưa được phê duyệt việc xây dựng, triển khai, càng khiến thị trường thêm thiếu hụt nguồn cung mới.
Ghi nhận của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, nguồn cung và lượng giao dịch trong quý I/2020 thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Cụ thể, nguồn cung căn hộ mới mở bán quý I/2020 tại Hà Nội là 1.167 căn hộ, chỉ bằng 25% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 19% so với cùng kỳ năm 2018.
Ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh: “Nếu tình trạng thiếu nguồn cung còn tiếp tục như hiện nay, tôi lo ngại thị trường bất động sản Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ thiếu nguồn cung trong năm 2021. Thành phố Hà Nội dự báo sẽ hết hàng sớm hơn TP Hồ Chí Minh".
Trong khi đó, đại diện CBRE - bà Đỗ Vân Anh cho biết, lượng mở bán căn hộ chung cư mới tại Hà Nội giảm đến 86% theo năm, không có bất cứ dự án hạng sang nào đi vào hoạt động.
Đồng ý với việc nguồn cung đang giảm mạnh, chuyên gia Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: "Thời gian tới, giá chung cư tăng là điều có thể nếu tình trạng chênh lệch nguồn cung không được giải quyết".
Theo các chuyên gia, nguồn cung khan hiếm dự kiến sẽ tạo ra sự thanh lọc trên thị trường. Khi đó, chỉ các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản có tiềm lực lớn mạnh mới có thể tồn tại thật sự.
Nhận định về thị trường nửa cuối năm trở đi, các công ty nghiên cứu đều dự đoán tích cực rằng bất động sản sẽ có sức bật nhờ những tín hiệu tốt về thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực địa ốc và lượng kiều hối đổ về Việt Nam. Tình trạng ngày càng khan hiếm nguồn cung khiến giá bất động sản không hề giảm như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình tài chính của người dân bị ảnh hưởng đã khiến sức mua trên thị trường chậm lại. Đó cũng chính là mâu thuẫn lớn hiện nay khiến các chủ đầu tư phải cân nhắc để đưa ra mức giá hợp lý nhất cho người mua nhà.
Do đó, những dự án của các chủ đầu tư uy tín, nằm ở vị trí đẹp, có đầy đủ pháp lý, được quy hoạch với hệ thống tiện ích, dịch vụ hiện đại mới có thể thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và đạt tỉ lệ hấp thụ cao.

 Dự án Imperia Smart City do MIKGroup phát triển sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp

Đơn cử như dự án Imperia Smart City do Tập đoàn MIKGroup phát triển trong đại đô thị thông minh phía Tây Hà Nội. Dự án nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút di chuyển, kết nối thuận tiện đến hàng loạt các cơ quan hành chính sự nghiệp, các địa điểm thương mại, văn hóa – thể thao và hệ thống giá dục phổ thông tới đại học.
Đặc biệt là chỉ từ 1,2 tỷ đồng trở lên, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp tại Imperia Smart City gồm đầy đủ tiện ích với điểm nhấn là Công viên Thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á, vườn Nhật và hàng loạt tiện ích ngay trong lòng đô thị từ y tế, giáo dục đến mua sắm.
Bên cạnh đó, mua căn hộ Imperia Smart City trong giai đoạn từ ngày 19/08/2020 đến ngày 20/09/2020, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bán hàng hấp dẫn như: nhận gói quà tặng Chào thu với Thẻ VP Bank Debit Travel Miles tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) tài khoản trị giá từ 6.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; giãn tiến độ ký Thỏa thuận đặt cọc và Hợp đồng mua bán đến hết tháng ngâu. Khách hàng mua căn hộ Imperia Smart City từ ngày 12/07/2020 đến ngày 20/09/2020 còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm 01 giải nhất là xe máy SH trị giá 100.000.000 đồng, 02 giải nhì mỗi giải 01 Smart Tivi trị giá 15.000.000 đồng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0919883399

Website: http://imperiasmartcity.com/