Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khẩn trương chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Kinhtedothi - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng xác định thiệt hại, tạm ứng và chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 3.

Sáng 21/7, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, đề nghị báo cáo cụ thể thiệt hại và công tác bồi thường liên quan đến vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại khu vực đảo Ti Tốp (Quảng Ninh).

Theo nội dung công văn, các doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp với cơ quan chức năng và bên mua bảo hiểm để nhanh chóng xác định thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị bảo hiểm được yêu cầu tạm ứng, bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm đầy đủ, kịp thời theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật. Báo cáo kết quả phải gửi về Cục trong ngày 21/7.

Tàu Vịnh Xanh 58 đã được đưa về bờ để phục vụ công tác điều tra. 

Cục cũng yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các đơn vị bảo hiểm thực hiện công tác hỗ trợ nhân đạo theo quy định pháp luật và quy chế nội bộ.

Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (số đăng ký QN-7105) bị lật trưa 19/7 khi đang chở 49 người, gồm 46 du khách và 3 thuyền viên tham quan tuyến số 2 trên vịnh Hạ Long. Khi đến gần đảo Ti Tốp, tàu gặp giông gió mạnh và bị lật úp. Đến trưa 21/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 người (gồm 10 người sống sót và 36 người tử vong), còn 3 người mất tích.

Tàu Vịnh Xanh 58 có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ tàu, được ký ngày 8/4/2025, có hiệu lực từ 14/4/2025 đến 14/4/2026. Mức trách nhiệm tối đa của đơn vị bảo hiểm là 250 triệu đồng cho mỗi vụ tai nạn, trong đó chi trả tối đa 30 triệu đồng/người đối với thiệt hại về tính mạng. Với số người tử vong trong vụ tai nạn, công ty bảo hiểm ước tính tổng mức chi trả khoảng 1,2 tỷ đồng. Các trường hợp bị thương sẽ được bồi thường theo tỷ lệ tổn thương thực tế dựa trên hồ sơ y tế.

Ngoài ra, trong bối cảnh bão số 3 đang tiến vào đất liền, có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều khu vực, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với khách hàng thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa thiệt hại, chủ động lên phương án ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong trường hợp xảy ra tổn thất do thiên tai, các doanh nghiệp cần khẩn trương tạm ứng, bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật.

Lật tàu Vịnh Xanh 58: trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Lật tàu Vịnh Xanh 58: trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: khẩn trương dọn dẹp sau bão, sớm ổn định cuộc sống

Thanh Hóa: khẩn trương dọn dẹp sau bão, sớm ổn định cuộc sống

03 Oct, 06:13 PM

Kinhtedothi - Sau khi bão đi qua, tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường với quyết tâm sớm ổn định đời sống và khôi phục các hoạt động thường nhật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ