Khẩn trương "giải cứu" hàng trăm tàu cá kẹt tại Trường Sa đang cạn lương thực

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, thời tiết vùng biển khu vực Trường Sa có gió lớn, sóng cao từ 3–4,5m nên hàng trăm tàu cá phải vào các âu tránh trú bão (Đảo Đá Lát - Trường Sa) neo đậu không thể khai thác hải sản, không thể quay về đảo Phú Quý và lương thực đang cạn dần.

Sáng 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã ký văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân về việc hỗ trợ ngư dân gặp thời tiết xấu, cận kiệt nguồn lương thực, thực phẩm tại quần đảo Trường Sa.

Cụ thể, từ ngày 2 đến 12/2/2023, Bình Thuận có khoảng 131 tàu với 524 lao động trên địa bàn huyện đảo Phú Quý xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản, dịch vụ tại khu vực vùng biển xa đã chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm cho chuyến biển với thời gian dự kiến từ 17 đến 20 ngày.

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ các tàu các cạn lương thực mắc kẹt tại Trường Sa. Ảnh minh họa: Trung Nhân.
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ các tàu các cạn lương thực mắc kẹt tại Trường Sa. Ảnh minh họa: Trung Nhân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết vùng biển khu vực đảo Trường Sa có gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3–4,5m kéo dài nên các phương tiện phải vào các âu tránh trú bão (đảo Đá Lát - Trường Sa) neo đậu không thể khai thác hải sản, không thể quay về đảo Phú Quý. Trong đó, nhiều phương tiện đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Phú Quý kịp thời động viên các thuyền trưởng, chủ phương tiện chia sẻ cho nhau lương thực, thực phẩm.

Theo thông tin dự báo thời tiết, từ nay tới khoảng hơn một tuần nữa tại vùng biển từ đảo Phú Quý đến quần đảo Trường Sa tiếp tục ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, gió cấp 8, 9, sóng biển cao 4-5m. Do đó, các phương tiện tiếp tục neo đậu tránh trú gió tại đảo Đá Lát vẫn không thể quay về Phú Quý. Ngược lại, các phương tiện tại Phú Quý không thể ra đảo Đá Lát để tiếp tế.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời, các phương tiện neo đậu tại các âu tránh trú bão sẽ thiểu hụt lương thực, thực phẩm, nước ngọt nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của ngư dân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân quan tâm, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa để ngư dân vượt qua khó khăn, động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Lát tặng lương thực cho các ngư dân. Ảnh: Tuyên Bốn.
Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Lát tặng lương thực cho các ngư dân. Ảnh: Tuyên Bốn.

Trong sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo lực lượng tàu làm nhiệm vụ trên biển tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho bà con ngư dân đang neo đậu tại các âu trú bão, tránh thời tiết xấu.

Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết, do thời tiết xấu kéo dài mấy ngày vừa qua, khoảng hơn 150 tàu cá đã vào neo đậu tránh trú tại âu tàu đảo Đá Lát, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước tình hình bà con ngư dân neo đậu dài ngày, có nguy cơ thiếu về lương thực và nước ngọt. Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã chủ động chỉ đạo lực lượng tạo đảo Đá Lát và đảo khác cùng với các tàu hoạt động trên biển chủ động hỗ trợ lương thực và nước ngọt cho các tàu cá. Mỗi tàu cá đang neo tại đảo Đá Lát được hỗ trợ 15kg gạo và 60 lít nước ngọt.

Bên cạnh đó, các tàu làm nhiệm vụ trên biển chủ động tiếp cận và hỗ trợ bà con ngư dân các thực phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước ngọt..

Theo đó, đảo Đá Đông B đã hỗ trợ cho tàu cá ngư dân neo trú tại đảo 30kg gạo, 4 thùng mỳ tôm, 4 chai nước mắm, 10 gói trứng, 2kg đường, 1kg bột ngọt, 1kg thịt hộp, 2kg miến, 200 lít nước ngọt, 5 lá cờ tổ quốc và cấp thuốc ho, kháng sinh cho tàu cá ngư dân số hiệu BTh 98900TS và BTh 98675TS

Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ huy đảo Đá Lát, đảo Đá Đông B và các tàu đã gặp gỡ, động viên, tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá của tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Tính đến 11 giờ ngày 28/2, đảo Đá Lát vẫn tiếp tục cấp lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho bà con ngư dân; các tàu và các đảo tiếp tục triển khai tiếp cận tàu cá ngư dân đễ hỗ trợ.