Khẩn trương làm rõ các đối tượng cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tại, Đội CSGT số 6 đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tải vi phạm. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xác minh danh tính 2 đối tượng có hành vi cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang xử lý chiếc xe tải vi phạm trên đường 70 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì xuất hiện 2 thanh niên lao tới xô đẩy, cản trở không cho chiến sĩ CSGT chặn xe.
Các đối tượng chống đối CSGT trên đường 70.
Hình ảnh trong clip cho thấy, chiến sĩ CSGT đang đứng trước đầu một chiếc xe taxi, phía sau là một chiếc xe tải. Sau đó, 2 thanh niên xuất hiện xô đẩy CSGT nhằm kéo chiến sĩ cảnh sát vị trí khác để chiếc xe tải di chuyển. Tuy nhiên, chiến sĩ CSGT kiên quyết không rời vị trí chặn trước đầu xe taxi. Dù vậy, 2 đối tượng vẫn giằng co quyết liệt làm chiến sĩ CSGT rơi mũ. Khi chiến CSGT bị 2 đối tượng kéo sang phần đường bên cạnh, chiếc xe tải liền phóng đi.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết: Sự việc trên xảy ra chiều 26/12. Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT làm nhiệm vụ xử lý xe tải chở quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường ở đường 70 thì phát hiện xe tải (đỗ sau xe taxi trong clip) làm rơi đất đá nên dừng xe xử lý. Tuy nhiên, ngay sau đó tổ công tác Đội CSGT số 6 đã dừng được chiếc xe tải vi phạm, còn 2 đối tượng lạ mặt tẩu thoát.
“Chúng tôi đã báo công an phường truy tìm hai đối tượng lạ mặt là đối tượng nào và đề nghị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Về chiếc xe tải, chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ vì các lỗi che phủ bạt vẫn để đất đá rơi xuống đường, không chấp hành yêu cầu kiểm tra và lỗi không xuất trình được đăng ký xe”, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết.
Được biết, chiếc xe tải vi phạm trên mang BKS 29C-828.08 do lái xe Vũ Đình Công (SN 1986 trú tại Hán Xuyên, Thật Hùng, Kim Môn, Hải Dương). Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6, với những hành vi trên, chiếc xe tải BKS 29C-828.08 sẽ bị tạm giữa 7 ngày, lái xe Công sẽ bị tước Giấy phép lái xe 2 tháng và nộp phạt 3,9 triệu đồng.