Kinhtedothi - Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng nằm trong danh sách các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 60km, được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), tổng mức đầu tư 11.024 tỷ đồng.
Cao tốc sẽ đi qua 4 huyện, TP của tỉnh Lạng Sơn là Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP Lạng Sơn. Trong đó tuyến đường chủ yếu đi qua hai huyện Chi Lăng (16,13km) và Cao Lộc (27,2km).
Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 60km, tổng mức đầu tư 11.024 tỷ đồng.
Theo Tập đoàn Đèo Cả, các địa phương đã bàn giao được một số mặt bằng nhưng nhìn chung vẫn còn tình trạng xen kẹt.
Tại huyện Chi Lăng, tính đến ngày 29/10 đã thực hiện công tác kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu, công trình vật kiến trúc trên đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đạt 100%. Đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 148,9ha/157,1ha đạt tỷ lệ 94,7%. Địa phương phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 31/12/2024.
Tại huyện Cao Lộc, tính đến hết ngày 28/10 đã tiến hành thống kê kiểm đếm được 1.926 lượt hộ gia đình với tổng diện tích là 259,54ha/262,29ha, đạt 98,95%. Đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đạt 42,78%. Hiện nay địa phương đang phối hợp với Sở Công Thương, Điện Lực Lạng Sơn, các đơn vị viễn thông thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, dồn lực đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Không riêng Cao Lộc, Chi Lăng, các địa phương còn lại là Văn Lãng và TP Lạng Sơn cũng đang rất nỗ lực trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ dự án.
Kinhtedothi - Dự kiến tháng 12 tới, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được đưa vào vận hành chính thức, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ nghiệm thu và ban hành quyết định cho phép thu phí phương tiện.
Kinhtedothi - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) các địa phương yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn giao thông trong hoạt động vận tải. Trong đó, lái xe phải nghiên cứu quy tắc giao thông trên đường cao tốc để áp dụng cho phù hợp...
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có đề xuất kết nối và kéo dài các tuyến metro hiện có đến các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng có văn bản về việc phối hợp chỉ đạo, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì khó khăn về mặt bằng và vật liệu san lấp.