Khẩn trương xử lý “cát tặc” trên sông Cà Lồ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/2 báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép lộng hành trên sông Cà Lồ.

Sáng 25/2, Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình trạng quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên sông Cà Lồ thuộc địa phận hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn.
Kiểm tra một điểm khai thác cát tại xã Xuân Thu (Sóc Sơn). Ảnh:  Trọng Tùng
Kiểm tra một điểm khai thác cát tại xã Xuân Thu (Sóc Sơn). Ảnh: Trọng Tùng
Qua khảo sát thực tế tại khu vực sông Cà Lồ chảy qua địa phận hai xã Thụy Lâm (Đông Anh) và Xuân Thu (Sóc Sơn), Đại diện Đoàn kiểm tra nhận định: Tình trạng khai thác cát diễn ra đúng như phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị. Cụ thể, thời điểm kiểm tra thực địa, ở mỗi xã đều tồn tại một điểm tập kết cát trái phép. Dọc theo sông Cà Lồ vào ban ngày tuy không có thuyền  hút cát trái phép, nhưng đoàn ghi nhận ít nhất 3 thuyền hút cát neo đậu ven bờ (xã Thụy Lâm 1 thuyền, xã Xuân Thu 2 thuyền).

Theo phản ánh của người dân địa phương, sáng 25/2, tình trạng tàu thuyền hút cát vẫn diễn ra vào buổi tối của tất cả các ngày trong tuần.   

 Qua buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra với lãnh đạo Phòng TN&MT hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn cho thấy, công tác xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cà Lồ đã được chấn chỉnh một cách tích cực. Tuy nhiên, việc ngăn chặn hành vi hút cát trái phép vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, khó nhất là thiếu trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc bắt giữ các tàu, thuyền hút cát. Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông  Lê Ngọc Dụng – Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Đông Anh nói: Bắt được "cát tặc" đã khó, nhưng kể cả khi bắt được, chính quyền địa phương cũng không có chỗ để chứa phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, giữa hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ trong xử lý, ngăn chặn cát tặc. Ranh giới trên sông tuy không chồng lấn, nhưng tàu thuyền di chuyển, hoạt động tự do cũng khiến công tác quản lý, ngăn chặn gặp nhiều trở ngại. Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, lãnh đạo phòng TN&MT hai huyện đã xắn tay vào cuộc nhằm xóa bỏ hoàn toàn tình trạng khai thác cát trái phép ở địa phương.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã lập biên bản yêu cầu hai xã Thụy Lâm và Xuân Thu khẩn trương giải tỏa dứt điểm hai điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn. Cụ thể, với  xã Thụy Lâm, việc giải tỏa phải hoàn thành trước ngày 15/3 và xã Xuân Thu phải xong trước ngày 29/2. Đồng thời có báo cáo gửi Sở TN&MT Hà Nội. Đoàn công tác đề nghị lãnh đạo các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát trên sông Cà Lồ. Đối với các tàu thuyền (có dấu hiệu sẽ hút cát trái phép) neo đậu trên sông Cà Lồ, chính quyền 2 huyện (Sóc Sơn và Đông Anh) sẽ thực hiện kiểm tra hành chính, nếu phát hiện vi phạm có thể tiến hành  phạt nguội.

Lãnh đạo hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn cũng cam kết sẽ nghiên cứu sớm thống nhất việc ký kết Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông thuộc khu vực giáp ranh giữa hai huyện, tiến tới xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cà Lồ.