Khẳng định những dấu mốc phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/5, phường Quảng An, quận Tây Hồ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Phường Quảng An đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
Phường Quảng An đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
Phường Quảng An là đơn vị đầu tiên của quận Tây Hồ, cũng như của Hà Nội được công nhận “phường văn hóa”. Đây cũng là địa bàn đông người nước ngoài sinh sống khi có tới 4 đại sứ quán, 23 nhà riêng sứ quán và khoảng 2.900 người nước ngoài với hơn 50 quốc tịch cư trú . Nhưng giữa một không gian đa văn hóa như vậy, những nét đẹp truyền thống của người Thăng Long vẫn được gìn giữ và tạo ra lợi thế, giúp phường phát triển mạnh các loại hình dịch vụ và sản phẩm truyền thống địa phương.

Theo lãnh đạo phường, với mục tiêu Đảng bộ phường đặt ra trong giai đoạn 2015 - 2020 là “Dịch vụ - thương mại - kinh doanh, sản xuất hoa cây cảnh”, cùng với đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phường đã chủ động trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, chứng nhận thương hiệu... Do đó, người dân trên địa bàn đã duy trì đầu tư cho thuê gần 700 nhà, biệt thự, khoảng 200 cửa hàng..., hàng năm đóng góp cho ngân sách gần 16 tỷ đồng. Sản phẩm chè sen cũng đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu “Chè sen Quảng An – tinh hoa chè việt”; chợ hoa Tết Nghi Tàm bước đầu hình thành cũng góp phần tạo nên những nét mới về văn hóa, truyền thống của địa phương, đồng thời góp phần tăng ngân sách. Cùng với đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gần 14% so với chỉ tiêu Đại hội XXVI đặt ra (trung bình đạt 250 triệu đồng/ha canh tác)...

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, cùng với phát triển kinh tế, điều đáng ghi nhận tại phường Quảng An chính là những chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai, trật tự đô thị. Đảng ủy phường đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này, góp phần thu hồi gần 100m2 đất lấn chiếm để sử dụng vào mục đích công cộng; giải phóng mặt bằng gần 8150m2 đất phục vụ quy hoạch...

Trong nhiệm kỳ qua, hàng loạt dự án dân sinh, cải tạo di tích được triển khai. Đến nay, toàn phường đã có 9/10 khu dân cư có nhà sinh hoạt và phòng đọc sách, báo, 10/10 khu dân cư có địa điểm sinh hoạt. Phường cũng là một trong số ít địa phương của Hà Nội cả ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) đều là trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, trường mầm non đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2...

Công tác xây dựng Đảng cũng luôn được phường xác định là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), phường đã cụ thể hoá việc học tập và làm theo Bác gắn với công việc hàng ngày, góp phần rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo thành một sức mạnh tập thể thúc đẩy công việc tại địa phương.

 Có thể nói rằng, trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Quảng An đã tiến những bước dài trên con đường phát triển và tạo tiền đề vững chắc để phường thực hiện được những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tiếp tục khai thác những lợi thế để đưa doanh thu dịch vụ thương mại đạt tỷ trọng trên 95% tổng doanh thu trên địa bàn; nâng giá trị sản xuất nông nghiệp lên 280 triệu đồng/ha canh tác... Đảng bộ phường xác định hai khâu đột phá là cải cách hành chính và quản lý chặt quy hoạch đô thị, đất đai. Theo Bí thư Đảng bộ phường Trần Thị Thu Hường, cùng với tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đề ra; đưa phường thực sự phát triển về mọi mặt, xứng đáng là “phường văn hóa” tiêu biểu của quận Tây Hồ.