Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh Hội nghị. 

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. 

Việc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có ý nghĩa tổng kết thực tiễn, mà còn góp phần tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc huy động và phát huy nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thúc đẩy "3 đột phá" 

Phiên toàn thể của Hội nghị được tổ chức chiều ngày 25/12, tại Trụ sở Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng và hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp là lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Nhân dân và đoàn thể chính trị - xã hội và đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu về nước tham dự, kết nối trực tiếp với 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW là rất đúng lúc, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; quá trình thực hiện tổng kết được Bộ Ngoại giao triển khai nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, với sự phối hợp chặt chẽ của các đảng ủy, ban, bộ, ngành, trung ương và các địa phương, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. 

Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp ngày càng to lớn, toàn diện của kiều bào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới gồm: (i) Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đôi với bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; (ii) Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước; (iii) Khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các đột phá chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh các chủ trương, chính sách cần hướng đến: “Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong - trong, ngoài đồng hành - đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, Nhân dân hạnh phúc”.

Kết tinh thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua là kết tinh của sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong nước, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với công tác đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp và nhiều thách thức, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và chăm lo lợi ích chính đáng, nguyện vọng của kiều bào.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới tư duy, phương thức triển khai, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng và đóng góp quan trọng của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Hội nghị đã nghe Báo cáo trung tâm của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trình bày và các tham luận, phát biểu tâm huyết về “Công tác phát huy nguồn lực của chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước” của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, “Công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng” của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, “Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản - nguồn lực quan trọng cho phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới” của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu...

Từ tháng 7 đến nay, Bộ Ngoại giao chủ trì tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài qua nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt.

Theo đó Bộ đã tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề ở trong và ngoài nước; (ii) Lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức Nhân dân và đoàn thể chính trị - xã hội, với hơn 200 báo cáo tổng kết, gần 300 đề xuất, kiến nghị; (iii) 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực thu thập ý kiến của đồng bào ta ở nước ngoài; (iv) Lấy ý kiến của khoảng 700 hội đoàn, mạng lưới trí thức, doanh nhân, sinh viên, các Câu lạc bộ Trường Sa… của người Việt Nam ở nước ngoài; (v) Lấy ý kiến trực tiếp của bà con trong các dịp về nước dự các sự kiện ở trong nước (như A80, A50, các lớp tập huấn dành cho lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, giáo viên Tiếng việt…); (vi) Tổng hợp, phân tích gần 2.300 ý kiến, đề xuất, kiến nghị qua đợt lấy ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV.

Luôn tự hào là người Việt Nam

Luôn tự hào là người Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sắp diễn ra Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 20 năm Nghị quyết 36

Sắp diễn ra Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 20 năm Nghị quyết 36

22 Dec, 10:18 PM

Kinhtedothi - Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ