Khánh Hòa: Cận cảnh loạt khách sạn, công trình được xây dựng trên đất quốc phòng

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều khách sạn, dự án tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được xây dựng trên đất quốc phòng. Đây là các công trình không phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Nha Trang và nằm ở vị trí đắc địa.

UBND TP Nha Trang vừa ban hành văn bản số 3263/UBND-TNMT gửi Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý kiến về phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng.

Theo UBND TP Nha Trang, có 8 khu vực không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều 61 Luật Đất đai năm 2013.

Khánh Hòa: Cận cảnh loạt khách sạn, công trình được xây dựng trên đất quốc phòng - Ảnh 1

Cụ thể, tổ hợp dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp cho thuê (khách sạn Citadines) số 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ rộng 4.567,1m2. 
Đây là khu đất có vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với đường biển Trần Phú và mặt còn lại tiếp giáp với đường Biệt Thự - thuộc khu phố Tây Nha Trang. 
Đây là khu đất có vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với đường biển Trần Phú và mặt còn lại tiếp giáp với đường Biệt Thự - thuộc khu phố Tây Nha Trang. 
Dự án thứ 2 là tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa. Dự án có diện tích 2.953m2 tại số 5 Hùng Vương. 

Dự án thứ 3 là khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26 rộng 16.108m2 thuộc số 86A Trần Phú.
Dự án thứ 2 là tổ hợp khách sạn 4 sao Galina Hotel & Spa. Dự án có diện tích 2.953m2 tại số 5 Hùng Vương. 
Dự án thứ 3 là khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26 rộng 16.108m2 thuộc số 86A Trần Phú.
Dự án thứ 3 là khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26 rộng 16.108m2 thuộc số 86A Trần Phú.
Đây cũng là khu đất có vị trí đắc địa khi cách đường biển Trần Phú vài chục bước chân và nằm cạnh các khách sạn cao cấp khác.
Đây cũng là khu đất có vị trí đắc địa khi cách đường biển Trần Phú vài chục bước chân và nằm cạnh các khách sạn cao cấp khác.
Một khu đất khác cũng được UBND TP Nha Trang nhắc đến là lô đất Nhà khách hẻm 63/12 Nguyễn Thị Minh Khai. 
Một khu đất khác cũng được UBND TP Nha Trang nhắc đến là lô đất Nhà khách hẻm 63/12 Nguyễn Thị Minh Khai. 
Ngoài các khách sạn, nhà nghỉ xây trên đất quốc phòng, một công trình khác là Trung tâm mua bán, bảo hành ô tô Ford Nha Trang diện tích 7.978,3m2, số 51 Lê Hồng Phong cũng được xây dựng trên đất quốc phòng và đường giao thông.
Ngoài các khách sạn, nhà nghỉ xây trên đất quốc phòng, một công trình khác là Trung tâm mua bán, bảo hành ô tô Ford Nha Trang diện tích 7.978,3m2, số 51 Lê Hồng Phong cũng được xây dựng trên đất quốc phòng và đường giao thông.
Văn phòng làm việc Ngân hàng Quân đội có diện tích 4.756m2, số 9, Lê Thánh Tôn cũng là công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng trên đất quốc phòng.
Văn phòng làm việc Ngân hàng Quân đội có diện tích 4.756m2, số 9, Lê Thánh Tôn cũng là công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng trên đất quốc phòng.
UBND TP Nha Trang cũng cho biết khu tổ hợp nhà hàng, cà phê (hẻm 75B) cũng có công trình xây dựng trên đất quốc phòng.
UBND TP Nha Trang cũng cho biết khu tổ hợp nhà hàng, cà phê (hẻm 75B) cũng có công trình xây dựng trên đất quốc phòng.

Ngoài ra, còn có khu khám chữa bệnh, 34/2, 2/4 đường Nguyễn Thiện Thuật là thuộc khu vực quy hoạch đất quốc phòng.

UBND TP Nha Trang cho biết, qua rà soát tại các khu vực nêu trên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, căn cứ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp đối với các khu đất nêu trên.

Theo đó, UBND TP Nha Trang đã cập nhật các công trình nêu trên với mục đích là đất quốc phòng vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trình Sở TN-MT Khánh Hòa thẩm định tại tờ trình số 2371 vào tháng 4/2022.

Sau khi có ý kiến thẩm định từ Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang sẽ hoàn chỉnh theo các nội dung góp ý kiến của các ngành để cập nhật, hoàn thiện đồ án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của thành phố trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần