Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa chỉ đạo xử lý sai phạm đối với các biệt thự xây vượt tầng

Kinhtedothi - Nhiều công trình xây vượt tầng, vượt mật độ xây dựng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang và dự án Khu biệt thự Nha Trang – Seapark buộc phải tháo dỡ khắc phục hậu quả.
Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Thông báo kết luận của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần. Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung kiểm tra, xác minh, xử lý các sai phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Cụ thể là các sai phạm trật tự xây dựng đối với các công trình nhà ở biệt thự tại dự án Khu biệt thự Nha Trang - Seapark; tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
Loạt biệt thự xây vượt tầng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang vẫn chưa được cưỡng chế, tháo dỡ (Ảnh: Trung Vũ).
Theo đó, về dự án Khu biệt thự Nha Trang – Seapark thuộc địa bàn xã Phước Đồng, TP Nha Trang, ngày 5/11, UBND TP Nha Trang đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Phát triển nhà và Đô thị HUD Nha Trang (chủ đầu tư dự án - PV), phải hoàn thành việc tổ chức tháo dỡ đối với các biệt thự vi phạm trước ngày 30/11. Sau thời gian này, nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND TP Nha Trang sẽ ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.
Ngoài ra, TP Nha Trang cũng đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, thi công xây dựng đối với các chủ đầu tư thứ cấp tại dự án.
Liên quan đến các công trình biệt thự tại dự án này, khi tiến hành kiểm tra, TP Nha Trang phát hiện có 4 công trình đã xây dựng hoàn thành thì có hai biệt thự xây vượt một tầng và vượt hệ số sử dụng đất, một biệt thự xây dựng vượt một tum thang. Ngoài ra còn có hai biệt thự đang thi công là BT01-03 và BT03-14 đều xây vượt hệ số sử dụng đất.
Ngoài dự án nói trên, một dự án khác cũng có nhiều công trình biệt thự sai phạm về xây dựng và quy hoạch là dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang. Dự án có với diện tích 7,28 ha do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên nhân II làm chủ đầu tư.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 gồm hai khu, trong đó khu biệt thự có 69 lô, mật độ xây dựng 40-60%, được xây từ 1 đến 3 tầng, được phép xây dựng tầng hầm.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều biệt thự xây đến 7-8 tầng và mật độ xây dựng 100%. Những vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà thường xuyên được đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa chất vấn lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở liên quan tại các kỳ họp HĐND. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, các công trình xây dựng vượt tầng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Các biệt thự vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Khu biệt thự Nha Trang – Seapark buộc tháo dỡ trước 30/11 (Ảnh: Trung Vũ).
Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 15 trường hợp vi phạm và 15 quyết định về phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
Theo các quyết định, UBND tỉnh Khánh Hòa giao TP Nha Trang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ phần vi phạm của 15 công trình theo phương án đã được phê duyệt. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện việc cưỡng chế các công trình sai phạm tại dự án này gần 30 tỷ đồng, sẽ được truy thu từ các chủ công trình vi phạm. Thời gian thực hiện việc tháo dỡ trong năm 2021.
Thế nhưng, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19 nên việc cưỡng chế chậm so với kế hoạch. Đến nay, các biệt thự xây dựng vượt tầng tại dự án này vẫn tồn tại. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đối với việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang thì UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND TP Nha Trang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ các công trình biệt thự vi phạm quy hoạch nên TP Nha Trang sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc hoàn thành các nội dung kiểm tra, xác minh, xử lý các sai phạm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa phải báo cáo Thường trực tỉnh ủy trong tháng 11/2021.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bước đột phá cho thị trường bất động sản

Bước đột phá cho thị trường bất động sản

16 May, 05:03 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đưa ra nhiều định hướng và giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, lĩnh vực bất động sản (BĐS) sẽ được hưởng lợi đáng kể từ những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận và thiết kế chính sách; và những quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho sự phát triển của thị trường BĐS trong Kỷ nguyên mới.

Gian lận thương mại giảm, hàng giả gia tăng: những thách thức mới trong quản lý thị trường tại Lào Cai

Gian lận thương mại giảm, hàng giả gia tăng: những thách thức mới trong quản lý thị trường tại Lào Cai

15 May, 07:15 PM

Kinhtedothi - Hơn 400 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý tại Lào Cai chỉ trong vài tháng đầu năm 2025 cho thấy sự nỗ lực quyết liệt của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy các phương thức vi phạm đang chuyển biến phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chủ động hơn từ các cấp, các ngành.

Lời giải nào cho bất động sản tồn kho?

Lời giải nào cho bất động sản tồn kho?

13 May, 05:05 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) vẫn đang thiếu hụt trầm trọng sản phẩm thuộc phân khúc bình dân; thì phân khúc nhà ở cao cấp, hạng sang và một phần nhà ở trung cấp lại đang trong tình trạng báo động về tồn kho. Điều này, không chỉ làm mất cân đối cung – cầu thị trường, mà còn dấy lên nhiều lo ngại về những khoản nợ xấu của DN.

Bất động sản công nghiệp: cần đổi mới cả chất và lượng

Bất động sản công nghiệp: cần đổi mới cả chất và lượng

06 May, 05:05 AM

Kinhtedothi - Phân khúc bất động sản (BĐS) khu công nghiệp tiếp tục nắm giữ vai trò chủ lực của thị trường từ đầu năm 2025 đến nay, nhờ vào nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng mạnh. Song, để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh thương mại hóa toàn cầu thì các chủ đầu tư cần phải đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ