Khánh Hòa: chung tay bảo vệ rạn san hô Hòn Chồng
Kinhtedothi - Rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất (phường Bắc Nha Trang) có diện tích 4,75 ha, độ phủ dao động từ 15,7% đến 65,7% (trung bình 32,4%), được đánh giá là có độ phủ tương đối cao với 62 loài san hô cứng tạo rạn. Đây được xem là khu vực đa dạng nhất trong vịnh Nha Trang với số lượng loài acropora còn lại nhiều nhất (8 loài).

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất là khu vực có giá trị sinh học cao. Mặc dù trong thời gian qua đã xảy ra sự suy giảm về số lượng và chất lượng san hô, nhưng nhờ những nỗ lực từ chính quyền địa phương và Ban Quản lý vịnh, hệ sinh thái san hô tại đây đã có sự phục hồi rõ rệt.

Tại khu vực ven bờ Hòn Chồng, san hô cứng phân bố rải rác, xen lẫn với vụn san hô, rong và cỏ biển.

Ngoài các vấn đề về thiên tai, vào khoảng tháng 6-8 hàng năm, khi nhiệt độ không khí và nước biển tăng cao, khu vực gần bờ - từ bờ, nước nông vào lúc triều xuống thấp san hô nhô lên khỏi mặt nước dẫn đến xảy ra hiện tượng tẩy trắng cục bộ.

Cùng với đó là tình trạng một số người dân chèo SUP vào khu vực có rạn san hô khi không có lực lượng tuần tra, tuyên truyền bảo vệ. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của rạn san hô.

Để bảo vệ và phục hồi rạn san hô, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các buổi tuyên truyền lưu động trên đường Phạm Văn Đồng và tại bãi tắm Hòn Chồng vào ngày nước thuỷ triều xuống thấp. Tổ công tác thực hiện tuyên truyền bằng hình thức đi dọc bờ biển để tuần tra, nhắc nhở người dân và du khách không vào khu vực có san hô. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giám sát rạn hô nhằm phát hiện các hiện tượng bất thường và phối hợp với nhà khọc đưa ra giải pháp xử lý.

Ngoài ra, các hoạt động thu gom rác dưới đáy biển, làm sạch môi trường cũng được triển khai nhằm giúp san hô phát triển tốt hơn (giảm thiểu nguy cơ bị lưới hoặc dây kéo làm gãy đổ khi có dòng hải lưu mạnh). Việc bắt sao biển gai - loài địch hại của san hô, cũng được thực hiện đều đặn.

Nhờ những nỗ lực đó, san hô tại khu vực Hòn Chồng đã được bảo tồn và phục hồi tốt.

Nhóm san hô acropora muricata phát triển mạnh sau thời gian được phục hồi.

Môi trường được cải thiện không chỉ giúp san hô phục hồi mà còn thu hút các đàn cá quay trở lại sinh sống tại khu vực này.

San hô ở khu vực Hòn Chồng hiện nay khá phong phú và đa dạng.

Một góc rạn san hô khu vực Hòn Chồng nhìn trên cao.

Rạn san hô toàn cầu đang "kêu cứu" vì biến đổi khí hậu
Kinhtedothi - Nhiệt độ đại dương tăng cao kỷ lục, đặc biệt là ở khu vực Đại Tây Dương, khiến các rạn san hô đứng trước nguy cơ hiện tượng tẩy trắng. Các nhà khoa học lo ngại xu hướng này có thể dẫn đến sự lụi tàn của một hệ sinh thái biển quý giá.

Rạn san hô trong vịnh Nha Trang phục hồi tốt
Kinhtedothi - Hệ sinh thái rạn san hô xung quanh Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang đang trong quá trình phục hồi tốt. Độ che phủ của san hô dao động 30- 50%.

Rạn san hô trong Vịnh Nha Trang phục hồi tốt
Kinhtedothi - Sau khi thực hiện một số giải pháp tạm thời để phục hồi rạn san hô bị suy giảm trong Vịnh Nha Trang, đến nay, tại nhiều khu vực san hô đang phục hồi tốt.