Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa đầu tư 4.450 tỷ đồng xây bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Kinhtedothi - Khánh Hòa sẽ đầu tư 4.450 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vào năm 2030.

Ngày 31/3, Văn phòng HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, các đại biểu dự họp đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi được xây mới sẽ trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Ảnh: Trung Nhân

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khám bệnh, chữa bệnh cho người dân của tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vào năm 2030.

Theo đó, bệnh viện sẽ xây dựng với quy mô 1.500 giường đạt tiêu chuẩn (trong đó có 500 giường bệnh chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối) để giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trong công tác khám, chữa bệnh chuyên ngành Nội, Ngoại, Sản, Nhi cho người dân tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Địa điểm thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tại Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, diện tích khoảng 11,2ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư 4.450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2030. 

Khánh Hòa: hơn 50 thanh niên mang hung khí đánh nhau trên quốc lộ 1

Khánh Hòa: hơn 50 thanh niên mang hung khí đánh nhau trên quốc lộ 1

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không có chế tài ràng buộc thì quyền của hành khách bay "vẫn bị trôi lơ lửng"

Không có chế tài ràng buộc thì quyền của hành khách bay "vẫn bị trôi lơ lửng"

12 Nov, 08:50 PM

Kinhtedothi - Chiều 12/11, thảo luận về dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển hệ thống bay không người lái, phát triển hàng không tầm thấp; các chính sách liên quan đến bảo vệ quyền lợi khách hàng khi bị lỡ chuyến, chậm chuyến bay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ