Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa: gỡ vướng, kiến tạo môi trường đầu tư bền vững 

Kinhtedothi - Ngày 26/9, tại Nha Trang, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Với tinh thần “Kết nối đầu tư - Phát triển bền vững”, Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác mới.

Doanh nghiệp hiến kế, Ban Quản lý cam kết đồng hành

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Ban Quản lý) Trần Minh Chiến nhấn mạnh vai trò chiến lược của KKT Vân Phong - được thành lập từ năm 2006 với quy mô 150.000 ha, gồm 70.000 ha đất và 80.000 ha mặt nước.

Trưởng Ban Quản lý Trần Minh Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nhân

Trên cơ sở Nghị quyết 55/2022/QH15 và Quyết định 298/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung KKT Vân Phong năm 2023, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, với kinh tế biển làm nền tảng, gắn với cảng trung chuyển quốc tế, logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch. Đến nay, 19 quy hoạch phân khu chức năng đã được triển khai, trong đó 11 phân khu đã hoàn tất, mở ra triển vọng phát triển đồng bộ và bền vững.

Theo ông Trần Minh Chiến, ngoài KKT Vân Phong, Khánh Hòa còn xây dựng quy hoạch 18 KCN đến năm 2030 với diện tích hơn 6.122 ha, trong đó 7 KCN đã được thành lập và nhiều khu đạt tỷ lệ lấp đầy cao như Suối Dầu, Thành Hải và Ninh Thủy.

“Trong 9 tháng đầu năm 2025, các KKT và KCN trên địa bàn đã thu hút 17 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 76.800 tỷ đồng. Riêng các KCN đã tiếp nhận 12 dự án, đạt 11.269 tỷ đồng vốn đăng ký, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 46.584 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 16.000 tỷ đồng, đóng góp 1.843 tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho gần 39.000 lao động. Những kết quả này minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Khánh Hòa trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước” – ông Trần Minh Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Shinec Phạm Hồng Điệp giới thiệu về mô hình đầu tư phát triển KCN sinh thái của Shinec. Ảnh: Trung Nhân

Hội nghị đã tiếp nhận hơn 30 kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tỉnh công khai minh bạch hơn về chính sách ưu đãi, tăng cường xúc tiến đầu tư và hỗ trợ tiếp cận thông tin để dễ dàng thu hút nhà đầu tư thứ cấp…

Một trong những vấn đề nổi cộm khác là giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai, khi nhiều doanh nghiệp cho rằng các quy trình hiện nay còn kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai. Ban Quản lý cho biết sẽ tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đảm bảo giao đất đúng tiến độ cho các chủ đầu tư.

Song song, các kiến nghị về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN như giao thông, điện, nước và nhà ở công nhân cũng được đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chiến lược kết nối KCN với cảng biển, sân bay, đồng thời nghiên cứu quỹ đất để phát triển khu nhà ở công nhân, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất.

Ông Trương Viết Hoàng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nhân

Ngoài ra, Hội nghị cũng ghi nhận đề xuất của doanh nghiệp về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp nhằm đảm bảo quỹ đất cho các dự án mới. Vấn đề đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được nhấn mạnh, khi nhiều nhà đầu tư mong muốn tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo phù hợp, tạo nguồn lao động ổn định và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án FDI.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp đã đề xuất các dự án quy mô lớn gắn với chiến lược phát triển bền vững của tỉnh như KCN xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn với diện tích khoảng 300 ha tại Bắc Hòn Hèo hay dự án kho cảng khí hóa lỏng LNG hơn 350 ha tại Nam Vân Phong. Những định hướng này được đánh giá phù hợp với Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 và quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2040

Chuyển từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Ban Quản lý khẳng định sẽ cập nhật, công khai các chính sách ưu đãi đầu tư trên cổng thông tin điện tử chính thức, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để quảng bá tiềm năng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

KKT Vân Phong nhiều dư địa để phát triển. Ảnh: Trung Nhân

Ông Trần Minh Chiến cho biết Ban Quản lý khẳng định quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ. Theo đó, Ban đã thành lập Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế “một cửa - một đầu mối - một cam kết thời gian”, đồng thời ban hành Bộ tiêu chí ưu tiên xét chọn dự án và kéo dài thời hạn hoạt động tối đa 70 năm để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Mục tiêu được đặt ra là mỗi quyết định được ban hành sớm hơn, mỗi dự án triển khai nhanh hơn và mỗi cơ hội việc làm mới được tạo ra nhiều hơn.

Trong giai đoạn tới, Khánh Hòa sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư với chính sách minh bạch, đồng thời thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, cảng biển, điện, nước và logistics. Tỉnh cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khâu xúc tiến, xử lý thủ tục đến vận hành sản xuất.

Với tinh thần đồng hành, chính quyền địa phương kỳ vọng thu hút thêm nhiều dự án chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, dịch vụ - du lịch, qua đó tạo động lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Khánh Hòa dự kiến bố trí hơn 139.600 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Khánh Hòa dự kiến bố trí hơn 139.600 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Khánh Hòa chọn phương án kiến trúc cho bệnh viện 4.450 tỷ đồng

Khánh Hòa chọn phương án kiến trúc cho bệnh viện 4.450 tỷ đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chống khai thác IUU

Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chống khai thác IUU

26 Sep, 03:44 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Ninh Bình đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là phần mềm nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc (eCDT), kết hợp xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, hướng tới mục tiêu quản lý nghề cá minh bạch, bền vững.

Sáng tạo y khoa từ bệnh viện Việt Đức: Mở hướng đi mới trong ghép thận có tĩnh mạch ngắn

Sáng tạo y khoa từ bệnh viện Việt Đức: Mở hướng đi mới trong ghép thận có tĩnh mạch ngắn

26 Sep, 11:44 AM

Kinhtedothi - Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Hà Nội lần thứ II, đề tài “Đánh giá kết quả tạo hình làm dài tĩnh mạch thận ngắn bằng đoạn tĩnh mạch sinh dục đi kèm trong ghép thận từ người hiến sống tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức” đã thuyết phục hội đồng chuyên môn và giành giải cao. Công trình không chỉ khẳng định tính sáng tạo trong y học thực hành, mà còn mang lại ý nghĩa thiết thực cho người bệnh và cho hệ thống y tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ