Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa kích cầu du lịch nhóm khách đến từ Kazakhstan và các nước CIS

Kinhtedothi -  Khoảng 150 đại lý du lịch hàng đầu từ Kazakhstan và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã đến Nha Trang - Khánh Hòa tham dự Hội thảo về du lịch, tham quan và khảo sát Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 9/10, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (khu du lịch Bãi Dài) tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Vietnam) đã tổ chức Hội thảo “Anex Central Asia - Tropical Sense Workshop in Vietnam 2024”.

150 đại lý du lịch bán hàng hàng đầu tại Kazakhstan và CIS đã đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Hội thảo nằm trong chương trình mời đại diện của 150 đại lý du lịch bán hàng hàng đầu tại Kazakhstan và CIS đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa từ 5/10 đến 14/10.

Ông Nguyễn Đức Tấn - Tổng Giám đốc Anex Vietnam, cho biết, sau gần 4 năm đại dịch và 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột Nga-Ukraine, thị trường khách du lịch từ Nga đến Việt Nam nói chung và Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng vẫn đang gặp nhiều thách thức, và chưa thể khôi phục các chuyến bay thuê chuyến.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2022 đến nay, Anex Vietnam đã khai thác đường bay thuê chuyến từ Kazakhstan và Uzbekistan đến Nha Trang - Khánh Hòa với tần suất 5 - 6 chuyến/tuần, đưa tổng số lượng khách du lịch đến Việt Nam lên hơn 75.000 lượt khách (tính đến tháng 8/2024).

Nga từng là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 tại Khánh Hòa trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

“Trên đà khai thác thành công thị trường khách Kazakhstan và các nước CIS trong hai mùa vừa qua, với nỗ lực mở rộng quảng bá điểm đến và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam, Anex Vietnam đã tổ chức mời đại diện 150 đại lý bán hàng hàng đầu tại Kazakhstan và CIS đến khảo sát và trải nghiệm sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa”- ông Nguyễn Đức Tấn thông tin.

Trong suốt chương trình tại Việt Nam, đoàn sẽ khảo sát thực tế các doanh nghiệp du lịch và một số địa điểm tham quan, giải trí mới tại Nha Trang – Khánh Hòa nhằm tìm hiểu các tiềm năng du lịch, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp và tăng lượng khách từ Kazakhstan và các nước CIS đến Nha Trang.

Hoạt động B2B giữa đối tác khách sạn khu vực Nha Trang - Phan Thiết - Phú Quốc và các doanh nghiệp..

Điểm nhấn của chương trình là Hội thảo “Anex Central Asia – Tropical Sense Workshop in Vietnam 2024”, nhằm thúc đẩy tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và hướng đến việc trở thành một sự kiện xúc tiến điểm đến thường niên. Qua đó, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam, xây dựng điểm đến bền vững cho thị trường du lịch Kazakhstan và các nước CIS.

Tại hội thảo, đã diễn ra hoạt động B2B nhằm tạo cơ hội cho các đối tác khách sạn khu vực Nha Trang - Phan Thiết - Phú Quốc giới thiệu trực tiếp sản phẩm, dịch vụ của mình đến 150 đại lý bán hàng hàng đầu từ Kazakhstan và các nước CIS. Qua đó, tăng cường nhận diện sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả bán hàng cho mùa du lịch 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Ông Alex Maximov, đại diện Deniz Tour (Kazakhstan), nhận xét rằng Nha Trang – Khánh Hòa có khí hậu, ẩm thực và bờ biển tuyệt vời. Cơ sở hạ tầng du lịch ở Nha Trang – Khánh Hòa được đầu tư bài bản và phong phú, đặc biệt là các cơ sở ven biển và resort ở khu vực trung tâm. Giá cả dịch vụ du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung cũng tương đối rẻ, phù hợp với mức chi tiêu của khách Kazakhstan.

“Người Kazakhstan thích khám phá các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan các hòn đảo xung quanh và thưởng thức ẩm thực địa phương. Họ có ấn tượng tốt với sự hiếu khách của người dân địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp khó khăn về ngôn ngữ và cần thêm thông tin hỗ trợ để dễ dàng hơn trong việc di chuyển và tìm hiểu văn hóa địa phương”- ông Alex Maximov chia sẻ.

Các doanh nghiệp trao đổi sôi nổi trong hoạt động B2B.

Ông Bùi Quốc Đại - Phó Giám đốc điều hành Anex Vietnam cho biết, cộng đồng nói tiếng Nga là nhóm khách tiềm năng của thị trường Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng khi thời gian lưu trú của họ từ 7 đến hơn 10 ngày cho một kỳ nghỉ. Nhóm khách này thường chọn các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao.

“Tuy các nước nói tiếng Nga rất quan tâm đến thị trường Việt Nam nhưng vẫn gặp khó vì không có nhiều chuyến bay thẳng từ đất nước của họ đến Việt Nam và Khánh Hòa. Hiện nay, chúng tôi có khoảng 4-6 chuyến bay/tuần từ Kazakhstan đến Khánh Hòa và thêm các công ty khác là có từ 10-12 chuyến/tuần. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở thêm các đường bay khác để thu hút thêm nhóm khách này đến Khánh Hòa” - ông Đại cho biết.

Cũng theo ông Đại, sau khi mở thêm các chuyến bay thẳng, để thu hút nhóm khách này, các cơ sở lưu trú và các điểm đến cần đảm bảo chất lượng đạt chuẩn để giữ chân du khách, đồng thời phát triển các sản phẩm mới hấp dẫn. Điều này đòi hỏi sự chung tay của chính quyền, ngành du lịch và các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thị trường Kazakhstan và các nước CIS cũng như thị trường khách Nga.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

25 Dec, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gần 200 km bờ biển, cùng hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Trị đang ngày càng khẳng định sức hút và năng lực cạnh so với các điểm đến trong khu vực từ du lịch đường biển.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ