Khánh Hòa kỷ niệm 726 năm chiến thắng Bạch Đằng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/4, đông đảo người dân tỉnh Khánh Hòa tham gia Lễ dâng hương tại Đền thờ và Tượng đài Trần Hưng Đạo nhân kỷ niệm 726 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288- 2014).

Cách đây 726 năm, trên dòng sông Bạch Đằng, dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, quân dân nhà Trần đã tiêu diệt hơn 600 chiến thuyền, cùng hơn 4 vạn quân xâm lược Nguyên Mông, kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược. Tại tỉnh Khánh Hòa, từ hơn 50 năm trước, người dân thành phố Nha Trang đã cùng nhau đóng góp xây dựng Đền thờ Trần Hưng Đạo ở khu vực nội thành và tượng đài Trần Hưng Đạo tại bờ biển thành phố Nha Trang.

Lễ dâng hương kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng vào ngày 8/3 âm lịch hàng năm là lễ trọng tại địa phương này. Ông Đàm Quang Hát, Trưởng Ban quản lý đền Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Lễ kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng  là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần