Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa: Nhân sự ngành du lịch chưa muốn quay lại nghề

Kinhtedothi- Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là mảng lưu trú, khách sạn tại Khánh Hòa đang gặp khó để giải bài toán nhân sự khi thị trường khách trong nước và quốc tế chưa thực sự ổn định.

Chưa muốn quay lại ngành

Ngày 9/3, trao đổi với phóng viên Kinh tế&Đô thị, ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Tổng Giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang cho biết, hiện nhiều khách sạn, resort tại Khánh Hòa đang khó khăn khi tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị mở rộng hoạt động khi du lịch mở cửa hoàn toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhất thời.

Ông Phạm Minh Nhựt cho biết, trước dịch, resort MerPerle Hòn Tằm có hơn 600 nhân sự hoạt động để phục vụ du khách. Từ sau Tết Nguyên Đán, MerPerle Hòn Tằm tích cực tuyển dụng nhưng đến nay chỉ tuyển được khoảng 200 nhân sự hoạt động thường xuyên.

Nhiều khách sạn, resort đã chủ động tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị khi du lịch mở cửa hoàn toàn vào dịp hè 2022. (Ảnh: Trung Vũ).

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nguyên nhân chính dẫn đến việc khó tìm nhân lực trong giai đoạn này vì nhiều người hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã chuyển đổi nghề nghiệp khi ngành này đóng cửa gần hai năm qua và hiện họ đã ổn định với công việc mới. Bên cạnh đó, một số nhân sự khác chưa muốn quay trở lại ngành này vì chưa thấy sự ổn định thực sự và nguồn khách chưa phục hồi như trước dịch.

“Việc chuyển đổi ngành nghề là khá phổ biến khi du lịch đóng cửa thời gian dài. Thực tế, hiện các resort và khách sạn tại Khánh Hòa chỉ hoạt động mạnh vào cuối tuần và các ngày lễ nên doanh nghiệp không thể tuyển dụng lượng nhân viên lớn như trước đây. Để thích nghi, ngoài việc tuyển dụng nhân sự khung, chúng tôi còn tuyển thêm các nhân sự thời vụ.” – ông Minh Nhựt cho biết.

Chị Võ Như Quỳnh – từng làm việc tại một khách sạn 4 sao trung tâm TP Nha Trang chia sẻ: “Ngay khi dịch bệnh bùng phát, khách sạn tôi làm việc đã cắt giảm biên chế, sau đó là cắt giảm lương và cuối cùng là đóng cửa. Sau nhiều tháng thất nghiệp, tôi đã trải qua nhiều công việc để xoay xở cuộc sống. Hiện với nghề môi giới bất động sản, tôi thấy thu nhập khá ổn. Sau khi du lịch đóng cửa, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng “nhảy” qua làm môi giới bất động sản. Nếu du khách đến Khánh Hòa nhiều như trước đây chúng tôi sẽ trở lại nghề".

Cũng như chị Như Quỳnh, nhiều người từng làm nghề du lịch cho biết, họ còn yêu nghề nhưng thu nhập của ngành du lịch bấp bênh nên tạm “nhảy” việc qua mảng trái chuyên môn để đảm bảo cuộc sống.

Chuẩn bị nhân sự khi mở cửa hoàn toàn 

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa), Giám đốc Khách sạn Ariyana Nha Trang cũng cho rằng, việc nhân sự ngành du lịch chưa muốn trở lại ngành do thu nhập không được như trước.

“Nhiều nhân sự đã thay đổi ngành nghề và trong thời điểm này có thể ổn định hơn ngành du lịch. Nên dù nhiều người còn yêu nghề nhưng họ vẫn cân nhắc việc quay lại. Thực sự, ngành du lịch đã mở cửa nhưng thị trường chỉ đạt mức 50-70% như trước đây nên cần thời gian nữa và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trong thời điểm hiện tại có thể khâu tuyển dụng gặp khó khăn nhưng chỉ là nhất thời” – ông Võ Quang Hoàng cho hay.

Du khách nước ngoài đến Khánh Hòa. (Ảnh: Ngọc Anh).

Ông Võ Quang Hoàng chia sẻ, hiện khách sạn Ariyana Nha Trang đang hoạt động cố định 70 nhân sự gần bằng 1/3 số nhân sự thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát (220 người) và vẫn đang tuyển dụng. Để đảm bảo phục vụ khách chu đáo, khách sạn dự phòng một số nhân viên cũ làm công nhật và sinh viên thực tập, khi có khách đột biến thì gọi theo từng nhóm để đảm bảo phục vụ khách.

“Có một thực tế, trong hai năm qua, nhiều nhân sự ngành du lịch đã tìm được công việc khác. Tuy công việc mới có thể có mức lương không bằng hoạt động trong ngành du lịch nhưng lại có tính ổn định cao. Với những ngày làm nguyên công, thu nhập ngành du lịch vẫn cao nhưng không đều. Bên cạnh đó, một số khách sạn chọn phương án tuyển dụng theo hướng khoán việc hoặc hợp đồng thời vụ để giảm chi phí cho doanh nghiệp nên nhiều người chưa thực sự muốn quay lại với nghề.

Hiện doanh nghiệp cũng chuẩn bị sẵn như tiến hành đăng tuyển, tiếp nhận hồ sơ và liên kết với các trường, khoa du lịch, nhân viên cũ để khi thị trường khách hàng ổn định là có ngay lực lượng để hoạt động” – ông Võ Quang Hoàng cho hay.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt cũng cho rằng, vấn đề nhân lực du lịch không quá lo lắng khi du lịch phát triển mạnh. “Hiệp hội và Sở Du lịch vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự. Ngoài ra, hiện nguồn nhân lực tại các trường có khoa Du lịch khá chất lượng. Nguồn nhân lực cũ quay lại ngành sẽ được đào tạo lại trong thời gian ngắn là có thể bắt tay vào việc ngay” – ông Phạm Minh Nhựt cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, định hướng trong việc xây dựng sản phẩm đặc thù của du lịch Khánh Hòa, Sở sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, nhằm xây dựng đội ngũ lao động chất lượng, chuyên nghiệp cho địa phương. Hiện nay, Sở Du lịch tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở lớp về ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý khách sạn chất lượng cao, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

22 Sep, 09:32 AM

Kinhtedothi - Từ những gốc chè Shan tuyết cổ thụ vươn mình trên sườn núi cao 800 - 1.200m so với mực nước biển, người dân xã Bản Liền (Lào Cai) đã gắn bó với cây chè như một phần máu thịt. Trải qua bao thế hệ gìn giữ, đến nay, sản phẩm chè Shan tuyết nơi đây không chỉ mang trong mình hương vị của núi rừng Tây Bắc, mà còn được khẳng định bằng những chứng nhận hữu cơ quốc tế khắt khe nhất theo tiêu chuẩn EU và USDA (Mỹ). Đặc biệt, danh hiệu OCOP 5 sao đã mở ra cánh cửa để Shan tuyết Bản Liền vươn tầm thế giới, trở thành một “điểm sáng xanh” trong xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

22 Sep, 08:56 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

22 Sep, 08:12 AM

Kinhtedothi – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 249/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị định 249). Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, khẳng định quyết tâm xây dựng chính sách đãi ngộ toàn diện, tạo động lực giữ chân nhân tài.

"May đo" chính sách để công nghiệp hỗ trợ phát triển

"May đo" chính sách để công nghiệp hỗ trợ phát triển

22 Sep, 07:58 AM

Kinhtedothi- Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) sẽ còn nhiều khó khăn khi doanh nghiệp thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tiếp cận công nghệ mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ