Khánh Hòa: Sư đoàn 377 tiếp nhận gần 400 công dân nhập ngũ

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc) tiếp nhận 100 công dân nhập ngũ, trong khi đó, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sỹ mới - Sư đoàn 377(Khánh Hòa) tiếp nhận gần 400 công dân nhập ngũ.

Sáng 9/2, tại huyện Hòn Đất và Châu Thành (Kiên Giang), BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các công dân nhập ngũ. Ảnh CSB cung cấp
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các công dân nhập ngũ. Ảnh CSB cung cấp

Năm 2023, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 được BTL Cảnh sát biển giao chỉ tiêu tuyển nhận 100 công dân nhập ngũ của tỉnh Kiên Giang. Sau khi hiệp đồng chặt chẽ với địa phương; rà soát chất lượng công dân đúng theo các yêu cầu, quy định của Bộ Quốc phòng và BTL Cảnh sát biển. BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tham gia Lễ giao nhận quân, tiếp nhận 100 công dân của 2 huyện Hòn Đất và Châu Thành, mỗi huyện 50 công dân bảo đảm chặt chẽ, trang trọng, nhanh gọn và an toàn. Tổ chức hành quân về đơn vị và bàn giao các công dân mới nhập ngũ cho Tiểu đoàn 565/ BTL Vùng 5 Hải quân để huấn luyện chiến sỹ mới.

Khám sàng lọc các chiến sĩ trước khi đưa về Bộ Tư lệnh Vùng 5 để huấn luyện. Ảnh CSB4 cung cấp
Khám sàng lọc các chiến sĩ trước khi đưa về Bộ Tư lệnh Vùng 5 để huấn luyện. Ảnh CSB4 cung cấp

Tại Lễ giao nhận quân ở huyện Hòn Đất, Đại tá Trịnh Ngọc Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã giúp đỡ đơn vị trong suốt quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và truyền thống quê hương Kiên Giang cách mạng, những công dân ưu tú nhập ngũ trong đợt này sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung cho sự phát triển lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội, lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị thời gian tới; trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự và an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đại tá Ngọc Thắng cho hay.

Tại Khánh Hòa, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sỹ mới, Sư đoàn 377 (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới về học tập, công tác tại đơn vị.

Gần 400 công dân nhập ngũ được Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tiếp nhận. Ảnh Ngọc Thuyết
Gần 400 công dân nhập ngũ được Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tiếp nhận. Ảnh Ngọc Thuyết

Năm 2023, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện gần 400 chiến sĩ mới là các thanh niên đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc 4 tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận và Đồng Nai. Với tinh thần tích cực và chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đơn vị đã phối hợp tốt với các địa phương để tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn, đúng quy trình, nguyên tắc.

Lãnh đạo tiểu đoàn tặng hoa cho các công dân nhập ngũ huấn luyện tại tiểu đoàn. Ảnh: Ngọc Thuyết
Lãnh đạo tiểu đoàn tặng hoa cho các công dân nhập ngũ huấn luyện tại tiểu đoàn. Ảnh: Ngọc Thuyết

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến hành các biện pháp phòng dịch, nhanh chóng rà soát hồ sơ lý lịch, nắm chất lượng chính trị, tình hình tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng quân nhân và ổn định biên chế theo đúng quy định. Thời gian tới đơn vị tiếp tục khám phúc tra sức khỏe, tổ chức huấn luyện dự khóa và quản lý, giáo dục tốt chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.

Trung tá Vũ Văn Tuyển, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện chiến sỹ mới cho biết: “Để khâu tiếp nhận chiến sĩ mới được tổ chức một cách chặt chẽ, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ khung về vai trò quan trọng của công tác tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành phần; Đồng thời, quán triệt cho đội ngũ cán bộ khung tinh thần tiếp đón chiến sĩ mới phải bằng tình thương và trách nhiệm để chiến sỹ mới xem đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội là anh em”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần