Khánh Hòa tăng tốc du lịch 2026, doanh thu Tết đạt 2.200 tỷ đồng
Kinhtedothi – Những chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp cập cảng, bầu không khí lễ hội rộn ràng dịp Tết Bính Ngọ cùng các chỉ số tăng trưởng ấn tượng đang tạo đà để du lịch Khánh Hòa bứt tốc trong năm 2026, hướng tới mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách và doanh thu 77.000 tỷ đồng.
Tàu biển quốc tế khởi động nhịp tăng trưởng mới
Ngày 23/2, Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế Seven Seas Explorer với 800 du khách, hành trình từ Cảng Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh) cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Sau khi tham quan các điểm du lịch tại Khánh Hòa, tàu tiếp tục hành trình đến Philippines.
Tàu biển quốc tế Seven Seas Explorer đưa 800 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh vào sáng 23/2.
Theo chương trình, du khách được trải nghiệm nhiều điểm đến đặc sắc như Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, Vườn quốc gia Núi Chúa, chùa Từ Vân, các trang trại trồng tỏi, hành, vườn nho, làng nghề gốm đất sét, nhà cổ và không gian sinh hoạt truyền thống tại Diên Lộc, chợ Tân Xương…
Trước đó, mùng 4 Tết, tàu biển Costa Serena (quốc tịch Italia) đã đưa hơn 3.500 khách quốc tế đến tham quan Nha Trang, góp phần làm sôi động thị trường du lịch đầu năm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 30.000 lượt khách lên bờ tham quan. Theo đăng ký của các hãng tàu, dự kiến trong năm nay Khánh Hòa sẽ đón thêm 29 chuyến. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch tàu biển – một trong những dòng khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.
Tết Bính Ngọ - cú hích doanh thu đầu năm
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khép lại với những con số ấn tượng. Toàn tỉnh đón 320.000 lượt khách lưu trú, gần 735.000 lượt khách tham quan; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ.
Champa Island Nha Trang với nhiều chương trình Tết xưa phục vụ du khách.
Từ ngày 15 đến 21/2, công suất phòng bình quân đạt trên 83,1%. Đặc biệt, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiều khách sạn 4-5 sao khu vực trung tâm Nha Trang và Bãi Dài (Cam Lâm) đạt công suất gần 100%.
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 774 lượt chuyến bay (497 chuyến quốc tế, 277 chuyến nội địa), với khoảng 142.720 hành khách thông quan. Đường bộ cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến; nhiều thời điểm, xe du lịch nối dài trên trục đường Trần Phú.
Tại Khánh Hòa, không khí lễ hội lan tỏa rộng khắp từ cuối tháng Chạp. Các chương trình ca múa nhạc tại Quảng trường 2 tháng 4 (Nha Trang) và Quảng trường 16 tháng 4 (Đông Hải) thu hút đông đảo người dân, du khách. Triển lãm ảnh “Sắc xuân đất nước”, “Khánh Hòa ngày mới” cùng các hoạt động hội hoa xuân, nghệ thuật đường phố đã tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị biển.
Tại đảo Hòn Tre, quần thể VinWonders Nha Trang được đầu tư gần 70.000 bông hoa tulip, kết hợp chuỗi show diễn liên tục từ sáng đến tối như show tiên cá dưới thủy cung, chương trình biểu diễn tại Đồi Lễ hội, mini show Tết… tạo sức hút lớn với du khách gia đình và giới trẻ.
Bến tàu Du lịch Nha Trang ghi nhận hơn 45.000 lượt khách đăng ký tour tham quan vịnh trong 9 ngày Tết, tập trung tại các điểm như Hòn Mun, Hòn Tằm, vịnh San Hô. Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar đón gần 49.000 lượt khách trong cùng thời gian.
Hướng tới mục tiêu 18,8 triệu lượt khách
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 ngày cao điểm (15-21/2), toàn tỉnh đón 320.000 lượt khách lưu trú, trong đó 120.000 lượt khách quốc tế (tăng hơn 23%) và 200.000 lượt khách nội địa (tăng gần 6,7%). Lượng khách tham quan đạt gần 735.000 lượt, tăng 12,1% so với cùng ký 2025.
Du khách thích thú với các chương trình đặc sắc trên đảo Hòn Tre.
Trên nền tảng tăng trưởng khả quan đầu năm, Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách, gồm 6,3 triệu khách quốc tế và 12,5 triệu khách nội địa; doanh thu phấn đấu đạt 77.000 tỷ đồng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả kinh doanh dịp Tết Bính Ngọ là minh chứng cho sức hấp dẫn và năng lực phục vụ của du lịch Khánh Hòa, đồng thời tạo đà để toàn ngành tăng tốc trong các quý tiếp theo.
Với sự kết hợp giữa phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế – đặc biệt là phân khúc tàu biển – cùng chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, du lịch Khánh Hòa cho thấy vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

Khánh Hòa "chốt" nhà đầu tư Khu đô thị mới Diên Thạnh gần 4.900 tỷ đồng
Kinhtedothi - Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh có tổng mức đầu tư khoảng 4.878 tỷ đồng. Về cơ cấu sản phẩm, dự án dành quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 240.471m2, đồng thời bố trí hơn 63.600m2 đất phát triển nhà ở xã hội…

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.
Khánh Hòa triển khai lập Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2070
Kinhtedothi – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2070. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược về phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.





