Khánh Hòa tăng tốc thu hút đầu tư, thu ngân sách vượt cao dự toán năm 2025
Kinhtedothi - Năm 2025, trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa chịu tác động của thiên tai và biến động kinh tế, tỉnh Khánh Hòa vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư và thu ngân sách Nhà nước, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt quy mô lớn
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2025, công tác cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là những động lực then chốt giúp duy trì đà tăng trưởng và ổn định ngân sách địa phương.
Khánh Hòa đã thu hút 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 503,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Trung Nhân
Tính chung cả năm 2025, Khánh Hòa đã thu hút 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 503,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 11 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 105,79 triệu USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, năng lượng và hạ tầng trọng điểm.
Riêng trong tháng 12/2025, tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 11.374,6 tỷ đồng và 1 dự án FDI trị giá 20 triệu USD, cho thấy sức hút đầu tư tiếp tục được duy trì đến cuối năm.
Nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính dẫn dắt và lan tỏa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tiêu biểu như Khu đô thị mới Cam Lâm (283,3 nghìn tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná (56 nghìn tỷ đồng), Khu đô thị mới Tu Bông (43 nghìn tỷ đồng), Khu đô thị mới Đầm Môn (25,6 nghìn tỷ đồng), Khu công nghiệp Cà Ná (3,875 nghìn tỷ đồng)… Đây được xem là các dự án động lực, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong trung và dài hạn.
Thu ngân sách vượt gần 40% dự toán
Cùng với thu hút đầu tư, thu ngân sách Nhà nước năm 2025 của Khánh Hòa đạt 38.926 tỷ đồng, vượt 39,1% dự toán Trung ương giao và tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.
Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ để thu hút các dự án động lực và phát triển liên vùng. Ảnh: Trung Nhân
Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 37.012 tỷ đồng, vượt 46,5% dự toán, tăng 63,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 26.223 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán, cho thấy nguồn thu bền vững từ khu vực sản xuất - dịch vụ tiếp tục được củng cố.
Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.914 tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán Trung ương giao, tiếp tục đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động.
Song song với thu hút đầu tư ngoài ngân sách, Khánh Hòa đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 15.701,8 tỷ đồng. Đến hết năm, tỷ lệ giải ngân đạt 65,26% kế hoạch, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị được tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.
Đối với các dự án, công trình trọng điểm, động lực của tỉnh, lũy kế giải ngân đạt 3.371,9 tỷ đồng, tương đương 43,35% kế hoạch vốn được giao. UBND tỉnh xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu và kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Nhiều dự án nhà ở xã hội cũng được triển khai đồng loạt tại Khánh Hòa. Ảnh: Trung Nhân
Kết quả thu hút đầu tư, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công năm 2025 không chỉ giúp tỉnh chủ động cân đối nguồn lực cho an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn tạo dư địa quan trọng để triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2026-2030.
Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, phát triển đồng bộ hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm như Vân Phong, Cà Ná, nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

Khánh Hòa: khởi công 2 dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 căn
Kinhtedothi - Sáng 12/1, tỉnh Khánh Hòa khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng gia tăng của người dân trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.

Khánh Hòa: khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2
Kinhtedothi - Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.445 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6.895 m2, quy mô 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.062 căn hộ tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.





