Khánh Hòa: Tiếp tục dừng giao dịch 2.385 thửa đất tại huyện Cam Lâm

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cam Lâm tiếp tục thực hiện tạm dừng đăng ký biến động các thửa đất thuộc 114 khu vực (2.385 thửa) cho đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của cơ quan cấp trên.

Ngày 17/1, theo nguồn tin riêng của phóng viên Kinh tế & Đô thị, UBND huyện Cam Lâm vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết hồ sơ đối với các khu đất nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý.

Động thái trên xuất phát từ việc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm có văn bản xin ý kiến giải quyết hồ sơ đối với các khu đất nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý.

Khoảng 2.385 thửa đất hơn 57ha tại huyện Cam Lâm tiếp tục bị dừng giao dịch. Ảnh: Trung Nhân.
Khoảng 2.385 thửa đất hơn 57ha tại huyện Cam Lâm tiếp tục bị dừng giao dịch. Ảnh: Trung Nhân.

Theo đó, ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn để xử lý đề xuất trên.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh tại huyện Cam Lâm báo cáo các vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ đối với các khu đất nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý và ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Ngô Văn Bảo đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cam Lâm tiếp tục thực hiện tạm dừng đăng ký biến động đối với các thửa đất thuộc 114 khu vực theo Công văn số 3718/UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện cho đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của cơ quan cấp trên.

Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cũng cho biết, đối với các hồ sơ nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký biến động nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật.  Ông Ngô Văn Bảo cũng lưu ý việc tạm dừng thủ tục đăng ký biến động chỉ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều cựu lãnh đạo huyện Cam Lâm đã bị kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng và chính quyền vì liên quan đến 2.385 thửa đất nói trên. Ảnh: Trung Vũ.
Nhiều cựu lãnh đạo huyện Cam Lâm đã bị kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng và chính quyền vì liên quan đến 2.385 thửa đất nói trên. Ảnh: Trung Vũ.

Liên quan đến các thửa đất nói trên, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và  nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện; không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, vi phạm quy định pháp luật về đất đai khi cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để tự làm đường, tách thửa và đã tách tổng cộng hơn 2.350 thửa với tổng diện tích đất hơn 57ha.

Đến tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo liên quan đến các vi phạm nói trên cũng đã bị kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng và chính quyền.

Đáng chú ý, ngày 24/10, Ban Bí thư Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã họp, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức, cá nhân theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Hảo - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa (cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm) và ông Lương Dự (cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm) đều có các hành vi vi phạm các quy định liên quan đến đất đai khi giữ các chức vụ lãnh đạo huyện Cam Lâm.

Theo đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hảo và ông Lương Dự và đã chỉ đạo, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với những cá nhân vừa nêu đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần