Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa: tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh

Kinhtedothi -  Tối 2/4, tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Từ cuối giờ chiều, hàng vạn người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường 2/4 tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa và chờ đón những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã ôn lại truyền thống những ngày này của 50 năm về trước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với các chiến dịch giải phóng Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng toàn thắng. Nắm lấy thời cơ lịch sử, quân và dân tỉnh Khánh Hòa cùng với các đơn vị bộ đội chủ lực hiệp đồng tiến công và nổi dậy, giải phóng Khánh Hòa vào ngày 2/4/1975.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, sự kiện Khánh Hòa được giải phóng như mốc son sáng ngời, viết thêm vào trang sử hào hùng 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ đầy hy sinh, gian khổ, tô đậm thêm pho sử vàng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, 50 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Khánh Hòa luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước đưa quê hương vươn mình mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm thứ 3 liên tiếp tăng trưởng hai con số, nằm trong nhóm 10 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm gần 90% trong GRDP theo ngành kinh tế... Khánh Hòa đẩy mạnh công tác thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, phát triển đột phá ba vùng trọng điểm là khu vực vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được sau 50 năm giải phóng.

Diện mạo của tỉnh thay đổi nhanh chóng, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Khánh Hòa không những vươn lên tự cân đối ngân sách, mà còn có đóng góp ngân sách Trung ương. Khánh Hòa đang đứng trước thời cơ lịch sử phát triển, hội tụ đủ các tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh để phát triển nhanh và bền vững. Trung ương đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù mở ra không gian rộng lớn với nhiều đột phá phát triển.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khánh Hòa - Tiến vào kỷ nguyên mới" với sự tham gia của 600 nghệ sĩ, diễn viên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng còn đối mặt những “nút thắt”, “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển, nhất về chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ, hạ tầng số. Chính vì vậy tỉnh Khánh Hòa cần nhận diện đầy đủ các cơ hội và thách thức, tiềm năng phát triển.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh Khánh Hòa lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá để bước vào kỷ nguyên mới.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khánh Hòa - Tiến vào kỷ nguyên mới" với sự tham gia của 600 nghệ sĩ, diễn viên, gồm 3 chương. Chương 1 "Khánh Hòa - 50 năm những bài ca chiến thắng" là đại hợp cảnh hát múa với những tiết mục khắc họa hình ảnh quân và dân hừng hực khí thế giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa.

Chương trình còn có các màn bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân và du khách.

Chương 2 "Khánh Hòa - Miền di sản văn hóa thăng hoa" mang đến cho khán giả những hình ảnh mang tính đặc trưng văn hóa, con người vùng đất Khánh Hòa. Chương 3 "Khánh Hòa - Thành phố tương lai" thể hiện khát vọng vươn mình của tỉnh Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt tại chương trình còn có các màn bắn pháo hoa tầm thấp, diễn ra 2 lần vào thời điểm kết thúc chương 1 và thời điểm kết thúc chương trình. 

Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Lạt

Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Lạt

Huyện đảo tiền tiêu 50 năm sau ngày giải phóng

Huyện đảo tiền tiêu 50 năm sau ngày giải phóng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ