Khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B.52

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B.52 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội…

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B.52.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B.52.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, khẳng định, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 thể hiện đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định chân lý, khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần đoàn kết dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Việc cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng B.52 nhằm đánh giá, tôn vinh, lưu trữ có hệ thống những giá trị vô giá và góp phần giáo dục cho các thế hệ hôm nay, mai sau những giá trị lịch sử của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Đây còn là việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng vũ trang Thủ đô nói chung và Bảo tàng Chiến thắng B.52 nói riêng.

Sau gần 5 tháng thi công (từ 8- 12/2022) với tinh thần tích cực không quản ngày đêm, với ý thức chính trị cao, vinh dự trách nhiệm được thi công công trình có ý nghĩa lịch sử, Ban Quản lý dự án, nhà thầu, giám sát và lực lượng thi công đã khắc phục khó khăn về thời gian, thời tiết, điều kiện thi công trong đô thị, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại, chưa có tiền lệ lắp đặt tại Việt Nam. Nhờ đó, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt, đồng bộ tổng thể đủ điều kiện nghiệm thu, khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Chiến thắng B.52.
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Chiến thắng B.52.

Bảo tàng Chiến thắng B.52 là công trình được thiết kế cải tạo theo hướng hiện đại, riêng hệ thống sa bàn sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trong các bảo tàng cả nước, số hóa tăng khả năng tương tác, khai thác, tra cứu, tham quan tiện lợi, trang thiết bị bảo quản hiện vật tiên tiến. Hệ thống trưng bày hiện vật bảo đảm khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với kiến trúc, cảnh quan, không gian chung và sự phát triển của Thủ đô.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, sở, ngành, cơ quan chức năng và các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Bảo tàng Chiến thắng B.52 để các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên, du khách quốc tế đến tham quan, học tập. Bảo tàng Chiến thắng B.52 sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/12/2022 tại địa chỉ số 157 phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần