Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh thành công trình chùa Phật Lớn tại Kiên Giang

KTĐT - Công trình tu sửa, tôn tạo này được thực hiện trong thời gian 450 ngày, với tổng mức đầu tư trên 16 tỷ đồng cho các hạng mục khu chánh điện, sala, nhà phật tử, tăng xá, trường học, thư viện, bia tưởng niệm, tường rào....

KTĐT - Công trình tu sửa, tôn tạo này được thực hiện trong thời gian 450 ngày, với tổng mức đầu tư trên 16 tỷ đồng cho các hạng mục khu chánh điện, sala, nhà phật tử, tăng xá, trường học, thư viện, bia tưởng niệm, tường rào....

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang ngày 18/10, Ủy Ban Nhân dân thành phố Rạch Giá và đông đảo phật tử vừa tổ chức khánh thành công trình tu bổ và tôn tạo di tích chùa Phật Lớn, đường Quang Trung, thành phố Rạch Giá.

Công trình tu sửa, tôn tạo này được thực hiện trong thời gian 450 ngày, với tổng mức đầu tư trên 16 tỷ đồng cho các hạng mục khu chánh điện, sala, nhà phật tử, tăng xá, trường học, thư viện, bia tưởng niệm, tường rào....

Chùa Phật Lớn không chỉ là nơi thờ tự mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, tại chùa Phật Lớn đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, trong đó có sự kiện 32 chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại đây.

Với những giá trị trên, chùa Phật Lớn được xếp hạng là di tích lịch sử-nghệ thuật cấp quốc gia.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Mã hóa” – cuộc đối thoại giữa di sản văn hóa và tư duy sáng tạo trong kỷ nguyên số

“Mã hóa” – cuộc đối thoại giữa di sản văn hóa và tư duy sáng tạo trong kỷ nguyên số

29 Jan, 08:47 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Mã hóa” chính thức khai mạc, quy tụ 25 nghệ sĩ đương đại cùng tham gia giải mã và tái định nghĩa hình tượng con ngựa, một biểu tượng văn hóa lâu đời của người Việt, trong dòng chảy của tư duy sáng tạo và công nghệ số.

Từ tinh thần Đại hội XIV đến nhịp sống Thủ đô: Khi văn hóa Hà Nội trở thành động lực phát triển

Từ tinh thần Đại hội XIV đến nhịp sống Thủ đô: Khi văn hóa Hà Nội trở thành động lực phát triển

29 Jan, 04:40 PM

Kinhtedothi - Đại hội XIV của Đảng đã đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế và chính trị, xác lập một tầm nhìn phát triển mới dựa trên sức mạnh con người và bản sắc dân tộc. Với Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính và cũng là trái tim văn hóa của cả nước – việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là yêu cầu chung, mà còn là sứ mệnh đặc biệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ