Huyện Ba Vì:

Khánh thành công trình thanh niên Nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Khuất Duyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/8 Thành đoàn Hà Nội và Huyện đoàn Ba Vì phối hợp với các quận đoàn trên đia bàn TP tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên Nhà tình nghĩa” cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ thôn Minh Hồng - xã Minh Quang.

Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 mới dành tặng cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ tại thôn Minh Hồng xã Minh Quang (Ba Vì) có diện tích hơn 53m2, xây bằng gạch nung đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với tổng chi phí 250 triệu đồng, trong đó quận đoàn Cầu Giấy hỗ trợ 40 triệu đồng; Đoàn Công an TP Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng; quận đoàn Thanh Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng; Đoàn trường Đại học Thủy Lợi hỗ trợ 10 triệu đồng; Đoàn trường Đại học Văn hóa hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện đoàn Ba Vì hỗ trợ 20 triệu đồng.

Chương trình khánh thành Công trình thanh niên Nhà tình nghĩa” cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ thôn Minh Hồng - xã Minh Quang.
Chương trình khánh thành Công trình thanh niên Nhà tình nghĩa” cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ thôn Minh Hồng - xã Minh Quang.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, Đoàn Thanh niên xã Minh Quang đã huy đồng đoàn viên thanh niên, hội viên hỗ trợ về ngày công lao động xây dựng nhà cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ.

Tại lễ khánh thành, Ủy ban MTTQ xã Minh Quang và Đoàn trường Đại Học Thuỷ Lợi trao tặng gia đình bà Tơ 7 triệu đồng, Huyện đoàn Ba Vì, Hội Cựu Thanh Niên xung phong huyện và các đơn vị đã tặng và một số vật dụng thiết yếu trong gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Tơ.

Ngôi “Nhà tình nghĩa” của bà Nguyễn Thị Tơ được xây dựng và khánh thành trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2022). Đây là hoạt động tri ân của đoàn thanh niên các cấp đến các thế hệ đi trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Đây cũng là công trình ý nghĩa mở đầu cho các hoạt động chương trình phối hợp hoạt động giữa Huyện Đoàn Ba Vì với một số Đoàn các quận, Đoàn trường học giai đoạn 2022 – 2027.