Huyện Gia Lâm
Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích Dương Đình, xã Dương Xá

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh, đình - nghè Dương Đình, xã Dương Xá thờ Thành hoàng làng là Tiêu Giao Đại Vương, người ở Nghệ An, sống vào thế kỷ XV. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh (1418 - 1427), ông đã tham gia kháng chiến, lập được nhiều công trạng nên được phong là Minh Quốc Công. Lúc tuổi già, ông về Dương Đình sinh sống. Tại đây, ông đã động viên Nhân dân tích cực khai hoang, đẩy mạnh sản xuất. Khi mất, vua ban tiền cho dân Dương Đình để lập Đình thờ ông. Đến đời vua Duy Tân lại phong cho Ngài là Hồng Huân Vỹ Liệt Trường Huy Vĩnh Dư Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Tiêu Giao Nguyễn Trung Đẳng Thần.
Chùa Dương Đình (Nguyên Xá tự) được dựng lên để thờ phật. Chùa Dương Đình được xây dựng sớm trong quy hoạch chung về kiến trúc của làng.

Cụm di tích đình - chùa - nghè Dương Đình được khởi dựng vào thời Lê Trung Hưng và được trùng tu nhiều lần vào các năm Tự Đức, Thành Thái thời Nguyễn. Ngoài ra, hàng năm Nhân dân địa phương vẫn tiến hành tu sửa những chỗ xuống cấp, hư hỏng như đảo ngói chống dột, quét vôi…
Đình - chùa - nghè Dương Đình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 2009.
Trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử và thời tiết, khí hậu, cụm di tích đình - chùa - nghè Dương Đình bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng phải sửa chữa, thay thế nhiều lần, ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi hành lễ. Vì vậy, ngày 31/10/2018, UBND huyện Gia Lâm đã có Quyết định số 9015/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo đình - chùa - nghè Dương Đình và ngày 31/8/2020 có Quyết định số 6427/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện trên 25,5 tỷ đồng, vốn xã hội hóa trên 4,2 tỷ đồng.

Sau một năm thi công, đến ngày 14/10/2021, các hạng mục công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng công trình và mặt mỹ thuật theo đúng thiết kế, vẫn giữ nguyên giá trị về kiến trúc, văn hóa và tâm linh, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu.
Công trình tu bổ, tôn tạo đình - chùa - nghè Dương Đình hoàn thành đã đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của toàn thể Nhân dân và thỏa lòng mong ước của khách thập phương mỗi khi về thăm quan, chiêm bái. Đồng thời, cụm di tích thôn Dương Đình sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha ta trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Công trình tu bổ, tôn tạo đình - chùa - nghè Dương Đình đã được UBND huyện Gia Lâm quyết định gắn biển công trình cấp huyện chào mừng kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của TP Hà Nội.

Gia Lâm: Khai mạc Hội Gióng và đón nhận quyết định “Điểm du lịch Phù Đổng”
Kinhtedothi - Tối ngày 6/5, huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Gióng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhận loại và đón quyết định công nhận “Điểm du lịch Phù Đổng” huyện Gia Lâm.

Khai mạc Lễ hội Gióng và khai trương APP du lịch huyện Gia Lâm
Kinhtedothi- Tối 6/5, huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Gióng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và đón quyết định công nhận “Điểm du lịch Phù Đổng”.

Huyện Gia Lâm: Phát huy tinh thần Thánh Gióng trên quê hương Phù Đổng
Kinhtedothi-Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hai năm qua, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm vẫn có những bước phát triển đáng khích lệ. Để chuẩn bị cho Lễ hội Gióng đền Phù Đổng năm 2022, UBND huyện Gia Lâm đã xây dựng một kịch bản đặc biệt với nhiều nội dung mới, phong phú, hấp dẫn.