Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh thành Nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên ở Tây Nguyên

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh sẽ cung cấp cho điện lưới quốc gia khoảng 150 triệu kWh/năm, doanh thu 300 tỷ đồng.
 
Sáng 9/3, tại xã Ea Wer, huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ khánh thành cụm Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.
Cụm công trình Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh là dự án đầu tiên được khánh thành ở Tây Nguyên đưa vào hòa mạng lưới điện quốc gia. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt với công suất 100 MWP, được xây dựng trên diện tích đất 120 ha, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.
Cùng với việc xây dựng nhà máy, dự án còn thực hiện việc xây dựng trạm biến áp 22/220kV, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống trạm bơm cho các hồ chứa nước, trạm quan trắc và đường dây truyền tải điện dài khoảng 15km đấu nối với thệ thống điện lưới quốc gia.
Nhà máy điện năng lượng mặt trời hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho điện lưới quốc gia khoảng 150 triệu kWh mỗi năm, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng, nộp ngân sách 30 tỷ đồng/năm cho địa phương. Đây là dự án có quy mô để phát triển nguồn năng lượng sạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư cũng như tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện để dự án hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng rưỡi so với kế hoạch.
Về đầu tư phát triển các dự án phát triển điện mặt trời trong thời gian tới ở Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Bộ Công thương cần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời, nghiên cứu đề xuất các chính sách khả thi để xã hội hóa phát triển cơ sở hạ tầng. Đối với địa phương cần tiếp tục đồng hành tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu khảo sát phát triển các dự án điện mặt trời, khai thác tiềm năng và lợi thế của vùng đất đầy nắng, gió ở khu vực Tây Nguyên.
"Tây Nguyên có rừng xanh đại ngàn nhưng cũng có những vùng đất cằn cỗi đầy nắng và gió. Nắng nóng quanh năm, đây là khó khăn nhưng lại là thuận lợi vì nguồn bức xạ mặt trời để phát triển năng lượng vô giá. Chúng ta cần phải tận dụng đầu tư khai thác điện năng lượng mặt trời thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ