Khánh thành Nhà tang lễ Thanh Trì

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 11/10, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội (LĐTB&XH) và chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành Nhà tang lễ Thanh Trì, nằm trong khuôn viên nghĩa trang Văn Điển, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì .

Nhà tang lễ được xây dựng trên khuôn viên rộng 5.672m2, tổng diện tích xây dựng 1.258m2, gồm tòa nhà 2 tầng và 2 phòng tang lễ số 1, số 2, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, thảm cỏ cây xanh.
Công trình có tổng mức đầu tư trên 21,1 tỷ đồng, công suất phục vụ 8 đám tang/ngày do Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội làm chủ đầu tư.
 
Khánh thành Nhà tang lễ Thanh Trì - Ảnh 1
 

Theo chủ đầu tư, tại đây có đủ các loại dịch bảo đảm khép kín, từ khâu nhận bảo quản thi hài trong nhà lạnh (mức phí 16.000 đồng/giờ, bằng 384 nghìn đồng/ngày đêm), đến cung ứng đủ các vận dụng thực hiện hoàn tất một đám tang như: áo quan mai táng, áo quan chuyên dùng hỏa táng, đồ khâm liệm... ô tô chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe đón đưa khách đám tang đến các địa chỉ trong, ngoài thành phố, nhận thực hiện hóa táng tại chỗ. Được biết, theo quy định của thành phố, tại nội thành mỗi trường hợp hỏa táng được hỗ trợ 3,5 triệu đồng; ngoại thành là 4 triệu đồng.

Theo Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Đình Đức, sau Nhà tang lễ Hà Nội (số 125 Phùng Hưng), thì đây là Nhà tang lễ đầu tiên được xây dựng tại quận, huyện và là nhà tang lễ thứ 2 trên địa bàn TP có đủ các dịch vụ khép kín, giúp việc lễ tang thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí, đồng thời thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc tang lễ của TP.

.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần