Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Long Biên

Khánh thành tuyến đường đê nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng

Kinhtedothi-Sáng 24/1, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, thuộc địa bàn phường Giang Biên và Phúc Lợi.

Đây là công trình thứ 20/20 công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023), chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo quận Long Biên cắt băng khánh thành và gắn biển Công trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023) tuyến đường đê nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Ảnh: Thế Dương
Dự án đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê, mặt đê tuyến đê Hữu Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng được thực hiện phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND TP phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư là 519 tỷ đồng, với chiều dài 5,5km, nối tiếp với đường hành lang đê do huyện Gia Lâm đầu tư. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như: đường hành lang chân đê phía hạ lưu đê Hữu Đuống với mặt cắt ngang từ 11,5m đến 13,5m; mở rộng mặt đường trên đê rộng 9m; chỉnh trang đắp áp trúc mái đê, trồng cỏ; toàn tuyến có 10 dốc nối từ đường hành lang lên mặt đê với bề rộng 5,5m.

Các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ như: hệ thống cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, viễn thông. Sau thời gian dài triển khai thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo Quận cùng với sự quyết tâm, cố gắng của các đơn vị tham gia thực hiện dự án, đến nay Dự án đã hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch và chất lượng kỹ thuật công trình.

Dự án được đưa vào khai thác sử dụng đã khép kín bao quanh quận 21km đường hành lang chân đê, đường mặt đê theo quy hoạch. Đây là hệ thống giao thông quan trọng trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo an toàn đê điều, an toàn trong sinh hoạt cho người dân, phòng chống lụt bão cho tuyến đê hữu Đuống và phát triển giao thông bao quanh quận; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung của TP nói chung và quận Long Biên nói riêng; tạo bước đột phá về diện mạo mới, văn minh đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn phường Giang Biên, Phúc Lợi nói riêng và quận Long Biên nói chung.  

Lãnh đạo quận trao Quyết định gắn biến công trình xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Ảnh: Thế Dương
Nhấn mạnh về những nỗ lực của các đơn vị, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, thiết kế, chính quyền và người dân phường Giang Biên và Phúc Lợi trong suốt quá trình thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Trình kiến nghị TP quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm tiếp nhận hệ thống đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng theo phân cấp để thực hiện công tác duy tu, duy trì được kịp thời và xem xét đặt tên cho tuyến đường để thuận tiện trong công tác quản lý. 
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình báo cáo quá trình triển khai dự án và giao nhiệm vụ quản lý sau đầu tư.
Khen thưởng các tập thể góp phần tích cực trong triển khai dự án.

Đối với Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận tập trung đẩy nhanh công tác GPMB và thi công tuyến đường gom 16,25m dọc đường vành đai 3 nối từ đường Phúc Lợi tới đường hành lang chân đê Đuống để khép kín toàn bộ đường vành đai trên địa bàn quận.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND Quận Long Biên đã công bố quyết định và trao chứng nhận công trình “Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống thuộc phường Giang Biên, Phúc Lợi” là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận; đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Dự án; thực hiện nghi thức cắt băng và gắn biển công trình…

Cầu Long Biên sẽ sớm được cải tạo tiếp

Cầu Long Biên sẽ sớm được cải tạo tiếp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 1,5 triệu cán bộ, đảng viên được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - hai nghị quyết trong “bộ tứ chiến lược”

Hơn 1,5 triệu cán bộ, đảng viên được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - hai nghị quyết trong “bộ tứ chiến lược”

18 May, 09:33 AM

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị "về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế tư nhân".

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến: "không nên bỏ quyền chất vấn của đại biểu đối với Chánh án, Viện trưởng tại Điều 115"

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến: "không nên bỏ quyền chất vấn của đại biểu đối với Chánh án, Viện trưởng tại Điều 115"

18 May, 09:32 AM

Kinhtedothi – Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến (Hội Luật gia TP Hà Nội) cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát hiệu quả nhất vì được thực hiện trực tiếp tại Nghị trường và được đông đảo người dân theo dõi. Do đó, cần giữ nguyên quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.

Hoàn thành nhiệm vụ cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Hoàn thành nhiệm vụ cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

18 May, 06:16 AM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 235/TB-VPCP ngày 17/5/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo).

Giữ cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển

Giữ cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển

17 May, 07:42 PM

Kinhtedothi - Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội), việc giữ lại ngân sách để Hà Nội đầu tư cho nhiều công trình hạ tầng quan trọng, đặc biệt hỗ trợ cho việc di dời các cơ quan, đơn vị. Đây là cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ